Hàng nghìn người di cư sơ tán khỏi các đám cháy ở trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos

Hàng nghìn người di cư đã phải sơ tán sau khi các đám cháy bùng phát bên trong trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Người tị nạn chạy khỏi các đám cháy trên trại tị nạn Moria ở Lesbos, Hy Lạp

Người tị nạn chạy khỏi các đám cháy trên trại tị nạn Moria ở Lesbos, Hy Lạp

Khoảng 12.500 người đang sinh sống ở trại Moria và khu vực lân cận, nơi tuần qua ban bố tình trạng phong tỏa phòng dịch COVID-19 sau khi một cư dân Somali dương tính với virus.

Thị trưởng thành phố Mylinene cho biết hơn 12.000 người di cư đang được cảnh sát bảo vệ trên đường cao tốc. Không có ai bị thương.

Cảnh sát cho biết những ngọn lửa bùng phát trong đêm, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra các đám cháy. Theo các quan chức y tế, tới nay đã có 35 người di cư ở trại nhiễm virus sau một đợt xét nghiệm COVID-19 lớn ở trại.

H.Trà

(theo AP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-nghin-nguoi-di-cu-so-tan-khoi-cac-dam-chay-tren-dao-lesbos-n179975.html