Hàng nghìn người di cư đổ vào Mexico

Ngày 21-10, hàng nghìn người di cư, trong đó phần lớn là người Honduras, đã tràn vào thành phố biên giới Tapachula của Mexico và dựng lều tạm bợ tại không gian công cộng trong điều kiện thời tiết có mưa lớn.

Hàng nghìn người di cư, trong đó phần lớn là người Honduras, đã tràn vào thành phố Tapachula của Mexico. (Ảnh: Reuters)

Tại miền nam Mexico, cảnh sát vẫn giám sát dòng người di cư đi bộ dọc theo tuyến đường phía nam song không cản trở hành trình của họ. Nhiều thành viên của dòng người này đã kiệt sức sau nhiều giờ đi bộ qua biên giới Guatemala để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Nghi ngờ có thể bị trục xuất, họ không chấp nhận lời đề nghị của cảnh sát lên xe bus đi tới trung tâm di cư.

Cũng trong ngày 21-10, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông “đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của những người di cư trái phép”. Ông chủ Nhà trắng đồng thời yêu cầu người di cư phải xin tị nạn tại Mexico trước khi tìm cách xin phép giới chức Mỹ.

Truyền thông địa phương của Guatemala đưa tin, khoảng 1.000 người di cư đang di chuyển theo hướng bắc tới biên giới giáp Mexico.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tại Tuxtla-Gutierrez, cách TP Tapachula khoảng 290 km, Tổng thống đắc cử của Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định sẽ hỗ trợ đoàn người di cư và cam kết cấp cho họ giấy phép lao động. “Tôi muốn nói với họ rằng họ có thể dựa vào chúng tôi”, ông Lopez Obrador nêu rõ. Ông cũng nhấn mạnh, Mexico đang tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ nhằm tài trợ một kế hoạch phát triển có thể giúp giảm nghèo tại Trung Phi và miền nam Mexico.

Từ khi dòng người di cư hình thành tuần trước, Tổng thống Trump đã đe dọa ngừng viện trợ Honduras và Guatemala và có thể đóng cửa biên giới Mỹ - Mexico với sự giúp đỡ của quân đội nếu Mexico không thể ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt sang Mỹ.

Trong tuần vừa qua, Chính phủ Mexico liên tục khẳng định sẽ xử lý các hồ sơ xin tị nạn. Tuy nhiên, những người cố tình bỏ qua quy trình xin tị nạn sẽ bị trục xuất. Cơ quan nhập cư của Mexico thông báo đã cho phép khoảng 1.028 người di cư vượt qua đường biên giới chính thức tại TP Ciudad Hidalgo của Mexico trong ba ngày qua.

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37998702-hang-nghin-nguoi-di-cu-do-vao-mexico.html