Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi 'Đã uống rượu bia-Không lái xe'

Sáng 12-5, tại Hà Nội hàng nghìn người đã xuống đường đi bộ tập thể nhằm kêu gọi ý thức của những người tham gia giao thông với các biểu ngữ 'Đã uống rượu bia - không lái xe', 'Không lái xe khi đã uống rượu bia', 'Đã uống, không lái - Đã lái, không uống'...

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đông đảo người dân Thủ đô đã tham dự sự kiện

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đông đảo người dân Thủ đô đã tham dự sự kiện

Sự kiện lan tỏa, thu hút hàng nghìn người tham gia

Các văn nghệ sĩ đến từ Nhà hát kịch Việt Nam dán sticker "Đã uống rượu bia - Không lái xe" cho những người tham gia chương trình

Đông đảo các văn nghệ sĩ có mặt tại hồ Hoàn Kiếm để đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội đi cùng những biểu ngữ

Từ một ngày trước, group học sinh THPT khóa 1991-1994 Hà Nội, bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn tại hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh bắt đầu kêu gọi thực hiện cuộc đi bộ tập thể tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm

Sự kiện góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật TTATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do TNGT

Một cậu bé được phụ huynh dán đầy những sticker trên người

Những thông điệp về một Thủ đô an toàn giao thông

Chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng hành động, hưởng ứng

Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên, mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe”

Một thông điệp nói không với rượu bia ở trong trường học

Những logo được in trên áo mang thông điệp ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên

Hàng nghìn người hưởng ứng kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Những dòng chữ in trên áo kêu gọi 'Đã uống không lái - Đã lái không uống"

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện cơ giới khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đặc biệt là nghiêm cấm lái xe ô tô khi trong cơ thể có cồn

Những thông điệp được dựng lên khắp khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thông điệp được dán lên những lốp xe

Nhiều người đã chụp ảnh lưu niệm bên những slogan này

Nhiều người hô vang khẩu hiệu "Không uống rượu bia khi lái xe"

Sự kiện cũng thu hút đông đảo những công nhân tham gia

Họ là những người thường xuyên phải lao động ở ngoài đường, thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy từ phương tiện giao thông

Vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của mỗi người, hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn

Sự kiện vì sinh mệnh con người

Một nữ công nhân môi trường ghi lại những hình ảnh tại sự kiện, vụ tai nạn liên hoàn do lái xe say rượu xảy ra vào lúc 23h đêm 22-4, tại khu vực đường Láng (địa phận phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) đã cướp đi sinh mệnh đồng nghiệp của chị

Những miếng logo được phát miễn phí cho những người tham gia

Hy vọng rằng sự kiện này sẽ lan tỏa mạnh với cộng đồng làm thức tỉnh ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông

Tất cả với mong muốn sự ra đi của người bạn là không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe", giảm tai nạn giao thông

Những tấm logo "Đã uống rượu bia - Không lái xe"thể hiện cam kết được dán trên các xe

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/hang-nghin-nguoi-di-bo-keu-goi-da-uong-ruou-bia-khong-lai-xe/810160.antd