Hàng nghìn người Đà Nẵng được xét nghiệm Covid-19

CDC Đà Nẵng phối hợp với đơn vị liên quan đến trung tâm y tế các quận, huyện, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho người dân.

Hàng nghìn người ở Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Hai ngày nay, nhân viên y tế TP Đà Nẵng xuống các khu phố lấy mẫu bệnh phẩm của hàng nghìn người dân để xét nghiệm Covid-19.

 Ngày 3/8, nhiều người dân Đà Nẵng đến các trung tâm y tế quận, huyện, để làm xét nghiệm sau khi có thông báo khoanh vùng truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm của những trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 3/8, nhiều người dân Đà Nẵng đến các trung tâm y tế quận, huyện, để làm xét nghiệm sau khi có thông báo khoanh vùng truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm của những trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết trong 2 ngày (2-3/8), đơn vị đã cử hơn 100 lượt y tá, bác sĩ đến các khu dân cư để lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm cho dân. "Ngoài ra, còn có hơn 400 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng y tế tình nguyện cùng CDC Đà Nẵng về cơ sở lấy mẫu xét nghiệm", bác sĩ Thạnh thông tin.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng xịt dung dịch khử khuẩn trước khi tiếp xúc với người dân. Sau đó, những người đã đăng ký trước sẽ được nhân viên y tế gọi vào để khai báo y tế. "Việc làm này là bắt buộc vì đây là dữ liệu quan trọng để xác định lịch trình của người dân. Những người ở khu vực phong tỏa hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được ưu tiên lấy mẫu trước", bác sĩ Đào Thanh Hương cho biết.

"Việc Đà Nẵng có chủ trương lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm cho toàn dân giúp chúng tôi yên tâm hơn. Người đăng ký nhiều nên tôi phải chờ 30 phút mới được lấy mẫu xét nghiệm. Hy vọng ngày mai có kết quả âm tính", anh Nam (trú quận Liên Chiểu) nói.

Nhiều gia đình đưa trẻ em đến lấy mẫu bệnh phẩm. "Nhân tiện tôi đưa cháu đi cùng, tự nguyện lấy mẫu xét nghiệm để còn biết có bị nhiễm bệnh hay không mà chữa trị", anh Thân (trú quận Sơn Trà) nói.

"Thấy nhiều người mắc Covid-19 nên tôi cũng lo cho sức khỏe của mình và gia đình nên đến xét nghiệm xem thế nào", anh Thành (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay.

Sau khi có hơn 100 ca mắc Covid-19, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân thành phố. "Trong 2 ngày qua, đã có hơn 10.000 người được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm", bác sĩ Thạnh thông tin.

Một cán bộ của CDC Đà Nẵng cho biết sau khi lấy mẫu bệnh phẩm của các cá nhân, khâu quan trọng tiếp theo là ghi lý lịch (tên, tuổi, nơi cư trú/liên lạc) của người được lấy mẫu. Còn mẫu bệnh phẩm được bảo quản cẩn thận để gửi đi xét nghiệm.

Lãnh đạo CDC Đà Nẵng cho biết trong 2 ngày (1-2/8), theo chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị này đã lấy mẫu bệnh phẩm của hàng nghìn người dân để làm xét nghiệm.

Quân đội khử trùng 2 bệnh viện ở Đà Nẵng Khuya 26/7, Quân khu 5 điều động xe đặc chủng cùng hơn 100 chiến sĩ của Tiểu đoàn hóa học phun hóa chất khử trùng Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngô Quang - Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-da-nang-duoc-xet-nghiem-covid-19-post1114658.html