Hàng nghìn người chen chân xem lễ hội áo dài từ bên ngoài sân khấu

Trong đêm trình diễn áo dài trong dịp Festival Huế 2018 tại Bia Quốc Học, hàng nghìn người dân không có vé đành đứng xem người mẫu trình diễn áo dài từ bên ngoài sân khấu.

Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tối 1/5, lễ hội áo dài với chủ đề "Huế vàng son" chính thức diễn ra ở sân khấu Bia Quốc Học. Đây là một trong những lễ hội “đinh” của Festival Huế, được người dân và du khách đặc biệt quan tâm.

Sân khấu Bia Quốc Học trong đêm trình diễn với sức chứa hơn 3.000 khán giả không còn chỗ trống. Bên ngoài sân khấu, hàng nghìn người dân và du khách không có vé vào lễ hội chen lấn cạnh để xem các người mẫu trình diễn.

Dàn người mẫu tham gia trình diễn các bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang. Ảnh: Điền Quang.

Sau màn hát múa "Thương về xứ Huế", chương trình được mở màn bằng bộ sưu tập của nhà thiết kế Thiệu Vy mang tên "Khúc hoài niệm".

Lấy cảm hứng sáng tạo từ hai biểu tượng đại diện cho hình ảnh đất nước xinh đẹp, nhà thiết kế Thiệu Vy đã sáng tạo bộ sưu tập được ví như tác phẩm hội họa đầy màu sắc. Các mẫu thiết kế lần này là sự kết hợp hài hòa giữa quốc phục và quốc hoa.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linhtrình diễn áo dài tại lễ hội. Ảnh: Điền Quang.

Với hơn 400 mẫu áo dài của hơn 10 nhà thiết kế từ 3 miền Bắc, Trung, Nam, chương trình mang lại nhiều phong cách thiết kế đa dạng và trên hết là tạo nên một đêm huyền thoại để tôn vinh chiếc áo dài - quốc phục của người Việt.

Trong đó, nổi bật trong chương trình có bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy mang tên "Thuở Vàng Son" được lấy ý tưởng từ họa tiết hoa văn vân mây cung đình, những cung bậc cảm xúc một thời và sắc màu một thuở. Bộ sưu tập nhằm gửi đến một thông điệp và câu chuyện kể thời trang về một thuở xa xưa.

Hàng nghìn người dân không có vé phải đứng xem trình diễn áo dài từ bên ngoài sân khấu. Ảnh: Điền Quang.

Ngoài các bộ sưu tập, sự góp mặt của các ca sĩ Vân Khánh, Long Nhật, Hồ Quỳnh Hương... cùng với các phần hát múa phụ họa của các nghệ sĩ, vũ công cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng người khán giả.

Bia Quốc Học Huế, địa điểm diễn ra lễ hội áo dài. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-chen-chan-xem-le-hoi-ao-dai-tu-ben-ngoai-san-khau-post838892.html