Hàng nghìn nguời chen chân tại chùa Ông dâng hoa đăng cầu an

Hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh Đồng Nai đổ về di tích cấp quốc gia chùa Ông - Thất Phủ cổ miếu (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để tham dự lễ hội chùa Ông cầu an.

 Năm nay, lễ hội chùa Ông diễn ra từ ngày 14 đến 17/2 (mùng 10 đến 13 tháng Giêng) gồm các hoạt động như: dâng hương, biểu diễn ca nhạc chào xuân, biểu diễn lân - sư - rồng, lễ cúng hoa đăng - thả hoa đăng trên sông Đồng Nai, biểu diễn võ thuật, hoạt cảnh sân khấu…

Năm nay, lễ hội chùa Ông diễn ra từ ngày 14 đến 17/2 (mùng 10 đến 13 tháng Giêng) gồm các hoạt động như: dâng hương, biểu diễn ca nhạc chào xuân, biểu diễn lân - sư - rồng, lễ cúng hoa đăng - thả hoa đăng trên sông Đồng Nai, biểu diễn võ thuật, hoạt cảnh sân khấu…

Trong đó, đáng chú ý là sắc lễ thả hoa đăng sẽ diễn ra vào tối nay (17/2) được nhiều người quan tâm.

Theo dân gian, hoa đăng có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội thả Hoa đăng là lễ hội thắp đèn trên những chiếc đèn hoa được trang trí đẹp mắt và thả xuống dòng sông. Hình ảnh Hoa đăng được thắp sáng về đêm có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa tâm linh và giá trị tinh thần của người Việt Nam.

Còn theo Phật giáo, mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là ánh sáng xóa hết mọi khổ đau để cùng nhau xây dựng một đất nước tươi đẹp và phồn vinh, hướng đến một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cô gái viết lời nguyện để đính vào hoa đăng.

Mọi người cùng nhau xếp hoa đăng.

Các lời khấn nguyện được đính vào hoa đăng.

Đội mâm hoa đăng chờ tới lượt khấn nguyện.

Hầu hết mọi người đều cầu an khi tới chùa Ông.

Cùng nhau khấn nguyện.

Chương trình thả hoa đăng sẽ diễn ra vào 18h hôm nay trên sông Đồng Nai.

Chùa Ông được xem là ngôi chùa xưa nhất ở Nam bộ và chùa duy nhất được tỉnh cấp phép tổ chức lễ hội lớn. Lễ hội chùa Ông được duy trì, tổ chức hằng năm là một hoạt động gắn kết tín ngưỡng dân gian trong truyền thống văn hóa lâu đời của hai dân tộc Việt- Hoa. Đồng thời cũng là dịp để nhân dân chiêm bái và ngưỡng vọng các bậc tiền hiền đã có công mở mang, xây dựng vùng đất Biên Hòa.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hang-nghin-nguoi-chen-chan-tai-chua-ong-dang-hoa-dang-cau-an-d458016.html