Hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Armenia từ chức

Hàng nghìn người Armenia ngày 20/2 đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Yerevan đòi Thủ tướng nước này Nikol Pashinyan từ chức vì được cho là đã xử lý sai lầm trong cuộc chiến với Azerbaijan năm 2020.

Những người tham gia biểu tình đòi Thủ tướng Armenia từ chức.

Những người tham gia biểu tình đòi Thủ tướng Armenia từ chức.

Những người biểu tình tập trung tại Quảng trường Tự do ở trung tâm Yerevan trước đông đảo cảnh sát.

Trong đó, Ishkhan Saghatelyan, một thủ lĩnh đảng Dashnaktsutyun đối lập, nói trước đám đông: “Giấc mơ của chúng ta là một đất nước hùng mạnh, quyền lực và chướng ngại duy nhất cản trở việc đạt mục tiêu này là Nikol Pashinyan. Chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ thoát khỏi Pashinyan”.

Kể từ tháng 11/2020, Thủ tướng Pashinyan chịu áp lực đòi ông từ chức sau khi ký thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 tuần với nước láng giềng Azerbaijan ở Nagorny Karabakh.

Thỏa thuận do ông Pashinyan ký kết, bị chỉ trích ở Armenia, đã nhượng lại nhiều vùng lãnh thổ trong và xung quanh khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh để chấm dứt cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hang-nghin-nguoi-bieu-tinh-doi-thu-tuong-armenia-tu-chuc-137220.html