Hàng nghìn người Ấn Độ xuống đường ném bột màu bất chấp dịch bệnh

Lễ hội Holi ở Ấn Độ vẫn được đông đảo người dân đón mừng bất chấp những lo ngại về bùng phát dịch.

 Lễ hội Holi nổi tiếng của Ấn Độ được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 3 hàng năm. Đây là lễ hội Hindu lớn nhất trong năm và còn được biết với tên "Ngày hội sắc màu". Năm nay, lễ hội sẽ rơi vào 28-29/3. Trong ảnh, các cô gái ném bột màu ở Bhopal.

Lễ hội Holi nổi tiếng của Ấn Độ được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 3 hàng năm. Đây là lễ hội Hindu lớn nhất trong năm và còn được biết với tên "Ngày hội sắc màu". Năm nay, lễ hội sẽ rơi vào 28-29/3. Trong ảnh, các cô gái ném bột màu ở Bhopal.

Dù chưa tới ngày lễ chính, trên khắp các đường phố Ấn Độ, những màn ném bột màu đã diễn ra. Trong ảnh, khuôn mặt lấm lem bột màu của một cô gái ở Bhopal.

Năm nay, quy mô lễ hội có phần giảm bớt do những lo ngại về dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo tờ Aljazeera, hàng nghìn người Ấn Độ vẫn bất chấp nguy cơ lây lan dịch để xuống đường ăn mừng ngày lễ này.

Cảnh sát xuất hiện để kiểm soát đám đông xuống đường trong lễ Holi. Ảnh chụp ở thị trấn Barsana (bang Uttar Pradesh) - nơi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Người dân đứng xem lễ hội ở Nandgaon.

Holi được tổ chức ở những quốc gia đông người theo đạo Hindu, chủ yếu là Ấn Độ, Nepal.

Việc không đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội trong thời gian này dấy lên nguy cơ bùng phát dịch. Ngoài ra, theo tờ Aljazeera, nhiều phụ nữ tham gia lễ hội cho biết họ đã bị quấy rối trong đám đông.

Khoảnh khắc ấn tượng nhiếp ảnh gia Avishek Das chụp được tại Mathura.

Mỗi màu trong lễ hội Holi lại mang ý nghĩa khác nhau. Xanh lá biểu trưng cho sự tinh khiết, màu đỏ được xem là màu của tình yêu. Trong khi đó, sắc cam mang ý nghĩa về một cuộc sống hạnh phúc.

Ngoài việc chào đón mùa xuân và chia tay mùa đông, Holi còn tôn vinh chiến thắng của cái thiện trước cái ác, sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Người tham dự tự bôi màu lên mặt nhau ở Barsana.

Hoài Anh

Theo The Guardian, Aljazeera

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-an-do-xuong-duong-nem-bot-mau-bat-chap-dich-benh-post1197081.html