Hàng nghìn người Ấn Độ tụ tập để cầu xin 'ngăn chặn Covid-19'

Bất chấp đại dịch đang hoành hành dữ dội ở Ấn Độ, hàng nghìn người vẫn tham gia một cuộc tụ tập tôn giáo để cầu xin 'ngăn chặn Covid-19'.

Hàng nghìn phụ nữ tham gia lễ hội dâng nước trong bối cảnh Covid-19 hoành hành tại Ấn Độ.

Hàng nghìn phụ nữ tham gia lễ hội dâng nước trong bối cảnh Covid-19 hoành hành tại Ấn Độ.

Cuộc tụ tập ở Sanand Taluka ở bang Gujarat diễn ra sau khi một linh mục địa phương tuyên bố Covid-19 xảy ra vì “các vị thần nổi giận”. Hàng nghìn phụ nữ đã tham gia dâng nước tại đền Baliyadev và nghi lễ đã được thực hiện để “ngăn chặn Covid-19”.

Những người phụ nữ tham gia sự kiện tập trung tại làng Navapura và Nidharada ở Sanand Taluka. Những người tụ tập không tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19 và không đeo khẩu trang.

Đoạn video được lan truyền và cảnh sát đã vào cuộc tìm người chịu trách nhiệm. Họ đã có hành động đối với 23 người ở làng Navapura. Ngoài ra, những người chơi nhạc cụ, tổ chức cuộc tụ tập cũng bị xử lý.

Tình hình Covid-19 ở Gujarat khá nghiêm trọng, một ngày, bang này ghi nhận tới 13.050 ca mới và 131 ca tử vong.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hang-nghin-nguoi-an-do-tu-tap-de-cau-xin-ngan-chan-covid-19-kpHjbmjGR.html