Hàng nghìn người Ấn Độ dâng nước thiêng 'đuổi COVID-19'

Hàng nghìn phụ nữ bang Gujarat, Ấn Độ, đã phớt lờ lệnh phong tỏa và tụ tập cầu nguyện sau khi pháp sư tuyên bố dịch COVID-19 là do thần linh nổi giận.

Hàng nghìn phụ nữ bang Gujarat, Ấn Độ, đã phớt lờ lệnh phong tỏa và tụ tập cầu nguyện sau khi pháp sư tuyên bố dịch COVID-19 là do thần linh nổi giận.

Cảnh sát cho hay, cộng đồng ở đây tin rằng đổ nước lên tượng một vị thần sẽ chặn đứng được dịch COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-hang-nghin-nguoi-an-do-dang-nuoc-thieng-duoi-covid19/711592.vnp