Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân ngành Thuế được tuyên dương

Sáng 18/8, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ 5. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố. Hơn 1.000 cán bộ, công chức được tuyên dương vì đã có thành tích xuất sắc.

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần San.

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần San.

Hơn 13.900 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đại diện Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tài chính), các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương và các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tuyên dương của ngành trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phong trào thi đua đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp quan tâm gắn kết giữa phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những thời kỳ lịch sử, phong trào thi đua đều lấy những nhiệm vụ chính trị trọng yếu, khó khăn của ngành làm mục tiêu, chủ đề thi đua nhằm khơi dậy khí thế hăng say lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, phát huy sáng kiến cải tiến để lao động với năng suất, hiệu quả cao.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế. Ảnh: Trần San.

“Trong thời kỳ đổi mới, công tác thi đua khen thưởng càng được ngành chú trọng hơn. Từ năm 2000 đến nay, đây là lần thứ 5 ngành Thuế tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến. Đó thực sự là những ngày hội của các điển hình tiên tiến, quy tụ những bông hoa tươi thắm, các tấm gương sáng, người tốt, việc tốt của toàn ngành, từ cơ quan thuế trung ương đến địa phương để tuyên truyền, phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời quảng bá ra toàn xã hội về những thành tích của ngành Thuế” - ông Cao Anh Tuấn nói.

Cũng theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt được lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, ông nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức thuế phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo trong công việc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ người dân và doanh nghiệp; kiên quyết chống lại những việc làm tổn hại đến quyền và lợi ích chính đáng của người nộp thuế.

“Trong 5 năm gần đây, Tổng cục Thuế đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận những công lao và thành tích đóng góp trong các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, với hơn 3.900 lượt tập thể, hơn 13.900 cá nhân là các mô hình, điển hình tiên tiến được khen thưởng” - ông Cao Anh Tuấn cho biết.

Thi đua từ những việc nhỏ, không phải những thứ cao xa

Đề cập đến những giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả của các phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần quán triệt việc thi đua yêu nước phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc. “Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để thi đua ái quốc trở thành phong trào quần chúng rộng và sâu, thì trước hết phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc. Trong thời kỳ nào cũng phải thi đua và thi đua phải dựa trên tinh thần yêu nước của cả dân tộc” - ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho rằng, phong trào thi phải xuất phát từ những công việc hàng ngày, lấy công việc hàng ngày làm nền tảng thi đua. “Mục đích của thi đua rất cao cả, nhưng không phải cao xa, khó hiểu, khó làm, mà trong mọi việc đều có thi đua. Thi đua từ những việc rất nhỏ, rất quen thuộc hàng ngày như: tuân thủ thời gian làm việc, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thi đua trong rèn luyện học tập, công tác, trong phát huy sáng kiến cải tiến…” - ông Cao Anh Tuấn nói.

Để các phong trào thi đua mang lại những hiệu quả thiết thực, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đề nghị việc thi đua phải luôn gắn với tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời. Ông Cao Anh Tuấn cho rằng, thi đua là một quá trình nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu thi đua đề ra, nên cần phải được tổng kết, đánh giá thì mới có thể biết được những mặt tốt, mặt xấu và kết quả của phong trào thi đua, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm.

“Đây chính là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và thường xuyên nhắc nhở các ngành, các cấp, các địa phương, đó là sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những cá nhân kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi. Ngoài việc thưởng - phạt nghiêm minh, trong đó khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ có tác dụng khuyến khích mọi người hăng hái tham gia phong trào thi đua, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ được giao” - ông Tuấn nói.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương

Từ phong trào thi đua yêu nước liên tục và rộng khắp, 5 năm qua (2015 - 2020), ngành Thuế đã phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể:

Danh hiệu thi đua:

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 3.580 tập thể

+ Cờ thi đua Chính phủ: 41 tập thể

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 02 cá nhân

+ Cờ Thi đua Bộ Tài chính: 192 tập thể

+ Danh hiệu CSTĐ ngành Tài chính: 1.380 cá nhân

Hình thức khen thưởng:

+ Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể

+ Huân chương Lao động hạng Nhất: 9 tập thể 13 cá nhân

+ Huân chương Lao động hạng Nhì: 23 tập thể 156 cá nhân

+ Huân chương Lao động hạng Ba: 26 tập thể 197 cá nhân

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 30 tập thể 668 cá nhân

+ Bằng khen Bộ Tài chính: 1.701 tập thể 11.525 cá nhân

Nhật Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-08-18/hang-nghin-luot-tap-the-ca-nhan-nganh-thue-duoc-tuyen-duong-91102.aspx