Hàng nghìn lượt du khách về với rừng Cúc Phương ngày đầu nghỉ lễ

Vào ban ngày, từng luồng bướm rợp đường hút hồn du khách. Khi màn đêm buông xuống, con đường ấy tựa như 'dải ngân hà' nhờ vô vàn đom đóm.

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Vườn quốc gia Cúc Phương đón hàng nghìn lượt du khách về tham quan.

Cũng trong dịp này, cứ độ trung tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 6, rừng Cúc Phương vào “vào hội”.

 Công tác khử khuẩn các điểm lưu trú, tham quan được tiến hành từ sang sớm.

Công tác khử khuẩn các điểm lưu trú, tham quan được tiến hành từ sang sớm.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng - chống dịch: Đo thân nhiệt, hướng dẫn du khách khai báo y tế, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang tại các điểm tập trung đông người…

Những luồng bướm đầu mùa với muôn vàn màu sắc – món quà mẹ thiên nhiên ban tặng cho Cúc Phương đại ngàn.

Con đường tới các Chương trình cứu hộ, bảo tồn. Cõi Mường shop được khai trương trong ngày hôm nay, 30/4, tên gọi được lấy từ ý tưởng Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn của cộng đồng người Mường bản địa, gắn với văn hóa địa phương; năm 1962 là năm Vườn được thành lập. Với những hành động thiết thực, đổi mới, Cúc Phương chào đón năm du lịch quốc gia và tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vườn.

Công tác hướng dẫn tại các Chương trình cứu hộ, bảo tồn: Mỗi một hướng dẫn viên tại Vườn như “sứ giả” truyền đi thông điệp về tình yêu động vật hoang dã, cách ứng xử thuận hòa, trách nhiệm với mẹ thiên nhiên.

Huyền ảo màn đêm đom đóm

Trong hai năm (2019 và 2020), Cúc Phương được tổ chức World Travel Awards bình chọn là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Với niềm tự hào đó, Cúc Phương không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững và kì vọng trở thành trường học lớn về thiên nhiên, lan tỏa tình yêu thiên nhiên tới mọi người.

Thu Trang

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hang-nghin-luot-du-khach-ve-voi-rung-cuc-phuong-ngay-dau-nghi-le-d289624.html