Hàng nghìn hiện vật gốm sứ khai quật từ tàu đắm được triển lãm ở Đà Nẵng

Triển lãm 'Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam' là dịp để người dân và du khách có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu về đồ gốm sứ trên các con tàu đắm.

Gốm sứ thời Ung Chính (Nhà Thanh - Trung Quốc), có niên đại thế kỳ XVIII. Gốm sứ này được phát hiện tại vùng biển Cà Mau, năm 1998-1999

Gốm sứ thời Ung Chính (Nhà Thanh - Trung Quốc), có niên đại thế kỳ XVIII. Gốm sứ này được phát hiện tại vùng biển Cà Mau, năm 1998-1999

Triển lãm "Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam" tại Bảo tàng Đà Nẵng trưng bày các hiện vật gốm sứ như chén, đĩa, lọ, hộp phấn, bình có quai, ấm, tượng người, lư hương, chậu,... được tìm thấy trên những con tàu cổ có niên đại từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI trên vùng biển Việt Nam.

Tiền cổ được phát hiện tại vùng vùng biển Bình Châu, Quảng Ngãi năm 2013

Các hiện vật trưng bày tại triển lãm “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” là của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày bộ sưu tập hũ rượu gốm Gò Sành (Bình Định - Việt Nam) có niên đại từ thế kỷ XV. Đây là một minh chứng về lịch sử thương mại của Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước đó.

Sưu tập gốm thời Đường (Trung Quốc) được phát hiện tại vùng biển Bình Châu, Quảng Ngãi năm 2013. Các hiện vật này có niên đại thế kỷ X

Không chỉ có gốm sứ, triển lãm còn trưng bày một số loại tiền cổ được tìm thấy trên các con tàu cổ bị đắm ở vùng biển Việt Nam.

Gốm sứ thời Minh (Trung Quốc), có niên đại thế kỷ XIV-XV, được phát hiện tại vùng biển Bình Châu, Quảng Ngãi vào năm 2013

Triển lãm diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-11-2020 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần.

Thanh Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hang-nghin-hien-vat-gom-su-khai-quat-tu-tau-dam-duoc-trien-lam-o-da-nang-120194.html