Hàng nghìn héc-ta lúa và cây ăn quả thiệt hại do hạn, mặn

Theo Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay, dự kiến diện tích lúa cả năm ước đạt 7,3 triệu héc-ta, giảm 165 nghìn héc-ta do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ảnh hưởng hạn, mặn; sản lượng lúa ước đạt 43,4 triệu tấn, giảm khoảng 70 nghìn tấn. Sản lượng gạo năm nay sẽ đạt khoảng 28 triệu tấn, dự kiến xuất khẩu khoảng 6,5 đến 7 triệu tấn...

Theo Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay, dự kiến diện tích lúa cả năm ước đạt 7,3 triệu héc-ta, giảm 165 nghìn héc-ta do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ảnh hưởng hạn, mặn; sản lượng lúa ước đạt 43,4 triệu tấn, giảm khoảng 70 nghìn tấn. Sản lượng gạo năm nay sẽ đạt khoảng 28 triệu tấn, dự kiến xuất khẩu khoảng 6,5 đến 7 triệu tấn...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra hai phương án cho vụ sản xuất hè thu năm nay cho vùng ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo đó, nếu hạn nặng như vụ mùa năm 2015-2016, diện tích gieo sạ khoảng 177 nghìn héc-ta lúa, giảm 10 nghìn héc-ta; nếu hạn nặng hơn năm 2015-2016 thì chỉ gieo sạ khoảng 131 nghìn héc-ta, giảm hơn 47 nghìn héc-ta lúa.

* Tại các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiều hồ chứa chỉ đạt 10 đến 40% dung tích thiết kế. Còn ở khu vực Tây Nguyên, các hồ chứa khoảng 62% dung tích. Dự báo thời gian còn lại mùa khô năm 2020, lượng mưa thấp, vì vậy khả năng diện tích cây trồng bị thiếu nước toàn vùng tăng lên 25 đến 30 nghìn héc-ta.

* Hơn 12 nghìn héc-ta sầu riêng của các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) thiếu nước. Tỉnh sẽ cấp nước ngọt tưới cho cây tại nơi không có nguồn nước ngọt do ảnh hưởng xâm nhập mặn từ nay cho tới ngày 30-4 với tổng lượng nước ngọt ước đạt hơn 1,3 triệu mét khối.

* Do hạn mặn kéo dài, đến nay tỉnh Sóc Trăng có hơn 1.000 ha lúa bị thiệt hại. Đây là diện tích nông dân không làm theo khuyến cáo nên bị hạn mặn gây chết lúa. Thời gian tới, nếu hạn còn kéo dài, sẽ có thêm 400 ha lúa, 4.000 ha cây ăn trái và 1.000 ha trồng rau màu bị thiệt hại do thiếu nước ngọt.

* Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh hỗ trợ các địa phương bơm tát chống hạn, xâm nhập mặn nhằm bảo vệ hơn 58 nghìn héc-ta lúa vụ đông xuân 2019-2020 với tổng kinh phí dự kiến gần 4,3 tỷ đồng.

* Vụ lúa đông xuân 2019 - 2020, tỉnh Kiên Giang có hơn 4.220 ha bị ảnh hưởng do hạn, mặn; trong đó, khoảng 1.550 ha thiệt hại dưới 30%, hơn 1.800 ha thiệt hại 30 đến 70% và diện tích còn lại thiệt hại 70 đến 100%, tập trung chủ yếu ở các huyện U Minh Thượng, Hòn Đất và Kiên Lương.

* Hiện, tỉnh Quảng Trị có hơn 900 ha vụ lúa đông xuân 2019 - 2020 bị chuột cắn phá, hơn 550 ha lúa bị bệnh đạo ôn. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân cần thường xuyên thăm đồng, bón phân hợp lý; tổ chức diệt chuột.

Từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi tỉnh Bến Tre đã triển khai hai đợt vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại, với khoảng 15 nghìn lít thuốc sát trùng; tiêm phòng 1,4 triệu liều vắc-xin cho đàn vịt trên tổng đàn 1,5 triệu con và người dân tự tiêm phòng gần 3 triệu liều vắc-xin cho đàn gà...

* Ngày 13-3, xuất hiện cơn mưa “vàng” trái mùa trên diện rộng tại tỉnh Kon Tum. Lượng mưa từ 10 đến 25 mm trải dài trên các huyện: Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô. Cơn mưa “vàng” trái mùa đã phần nào giúp người dân giải hạn một phần trong cơn hạn hán kéo dài trong thời gian qua. Theo Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Kon Tum thì sau cơn mưa rào, lượng mưa thấp thì thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng hạn, cần tập trung cao độ phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, hôm nay 14-3, bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Không khí lạnh khiến Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tối nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43605402-hang-nghin-hec-ta-lua-va-cay-an-qua-thiet-hai-do-han-man.html