Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt do sương mù tại các sân bay Hà Lan

Tình trạng sương mù dày đặc đã kiến sân bay quốc tế Eindhoven phải ngừng hoạt động và đổi hướng các chuyến bay đến trong ngày 16/12, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Hành khách tại sân bay Eindhoven. (Nguồn: omroepbrabant.nl)

Hành khách tại sân bay Eindhoven. (Nguồn: omroepbrabant.nl)

Các nguồn tin từ Hà Lan cho biết tình trạng sương mù dày đặc đã kiến sân bay quốc tế Eindhoven phải ngừng hoạt động và đổi hướng các chuyến bay đến trong ngày 16/12, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Theo thông báo trên trang web, sân bay Eindhoven đã đóng cửa kể từ 11 giờ trưa (GMT) với khoảng 27 chuyến bay đến bị đổi hướng và ít nhất 6 chuyến bay khác bị hủy bỏ.

Ngoài những chuyến bay trên, Eindhoven cũng đã hủy các chuyến bay xuất phát từ sân bay này với số lượng tương tự.

Không chỉ riêng Eindhoven, nhiều sân bay khác ở Hà Lan cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Đài phát thanh nhà nước Hà Lan (NOS) đưa tin sân bay Schiphol ở Amsterdam đã hủy bỏ khoảng 100 chuyến bay.

Theo NOS, tình trạng sương mù đã khiến khả năng cất và hạ cánh của các máy bay bị hạn chế đáng kể.

Hãng hàng không KLM bình thường vận hành khoảng 65 chuyến bay/giờ, nhưng trong những lúc sương mù dày đặc nhất cũng đã phải hạn chế chỉ còn 17 chuyến đi và đến mỗi giờ.

Viện Khí tượng hoàng gia Hà Lan đã ban bố lệnh "cảnh báo vàng" về tình trạng sương mù tại phần lớn các khu vực ở miền Trung và miền Nam nước này tới nửa đêm 16/12 theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào tình trạng sương mù tại Hà Lan sẽ kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-nghin-hanh-khach-bi-mac-ket-do-suong-mu-tai-cac-san-bay-ha-lan/542501.vnp