Hàng nghìn gốc đào đang chết mòn, người trồng nguy cơ mất trắng vụ Tết

Hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc, Hà Nội đang dần chết khô, người trồng đào có nguy cơ mất trắng vụ Tết Canh Tý đang cận kề.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực Đồng Mới (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng nghìn gốc đào của người dân đã chết khô hoặc đang đổi màu từ xanh sang vàng úa.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực Đồng Mới (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng nghìn gốc đào của người dân đã chết khô hoặc đang đổi màu từ xanh sang vàng úa.

Được biết, nguyên nhân khiến đào chết hoặc bị ảnh hưởng, không ra mầm nụ là do đợt mưa lớn hồi cuối tháng 8/2019 gây ngập úng kéo dài. Tuy nhiên, trước đây, chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy.

Số lượng đào bị chết nhiều đến mức người dân còn chưa kịp nhổ bỏ.

Những cây đào thế nhiều năm tuổi giờ đã thành củi mục.

Nhìn vườn cây đang chết dần, ông Nguyễn Văn Hà (phường Đông Ngạc) chia sẻ: Việc không thể xuất bán hơn 200 gốc đào thương phẩm khiến gia đình gần như "mất trắng" sau gần 1 năm chăm sóc.

"Như năm trước, có những cây ở đây được định giá vài triệu đồng nhưng giờ chẳng còn gì", ông Hà chua xót nói.

Ruộng đào trước kia giờ chỉ còn lại các gốc khô trơ trụi.

Cùng chung cảnh ngộ, khu vườn đào của gia đình bà Đặng Thị Nhật bị mất hơn 400 gốc, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Nhiều cây khác không chết khô cũng đang héo dần và khó có thể nở hoa.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-nghin-goc-dao-dang-chet-mon-nguoi-trong-nguy-co-mat-trang-vu-tet-d444301.html