Hàng nghìn du khách về Khai hội Yên Tử

Ngay từ sáng, hàng chục nghìn du khách, tăng ni, phật tử trên cả nước đã hành hương về dự lễ Khai hội và lễ Phật tại non thiêng Yên Tử.

Sáng nay 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, Âm lịch), tại Trung tâm lễ hội Yên Tử diễn ra Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2018, thu hút hàng nghìn tăng ni phật tử và du khách từ mọi miền của Tổ quốc. Đây là một trong những lễ hội Xuân lớn của cả nước và kéo dài trong 3 tháng đầu năm. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự khai hội.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dự Khai hội Yên Tử 2018.

Ngay từ đầu giờ sáng nay, hàng chục nghìn du khách, tăng ni, phật tử trên cả nước đã hành hương về Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử để dự lễ Khai hội và lễ Phật tại non thiêng Yên Tử. Lễ trường Trung tâm lễ hội Yên Tử nơi diễn ra lễ khai mạc với sức chứa 10.000 người đã kín chỗ. Mở đầu khai hội là màn rước 7 kiệu bát cống rước những sản vật của Uông Bí để dâng lên Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Du khách nườm nượp đổ về non thiêng Yên Tử để dự lễ khai hội và lễ Phật.

Ông Lê Chính, đạo diễn chương trình cho biết: “Năm nay phần rước lễ để dâng lên Phật rất đặc biệt. Đó là sản vật của 11 xã phường tại Uông Bí do 11 bản hội cùng góp sức để dâng lên Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng với Tam tổ Trúc Lâm và những vị tiền bối, hiền nhân vì nước vì dân. Đây là những sản vật của địa phương và đúng chất nhà chùa là mâm trầu cau, ngũ quả, bánh chưng chay, bánh giầy, Chè lam, Bưởi, Thanh long đỏ… ”

Năm nay, hầu hết các du khách khi đến với Hội xuân Yên Tử đều nhận thấy nhiều sự thay đổi trong công tác quản lý lễ hội, đặc biệt lần đầu tiên lễ khai hội được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm thuộc dự án Khu trung tâm lễ hội Yên Tử.

Màn múa rồng lân rực rỡ khai hội Xuân Yên Tử 2018.

Đây là một quần thể văn hóa được xây dựng trên diện tích 17 ha, tại khu vực bến Giải Oan thuộc khu di tích và danh thắng Yên Tử với thiết kế cầu kỳ với những vật liệu như gỗ, đồng, đá, gốm... gắn với văn hóa đời nhà Trần vào thế kỷ thứ 13. Công trình này chính là điểm nhấn của lễ hội năm nay với nhiều hạng mục như: Trung tâm lễ hội, vườn thiền, làng Nương, Tuệ Tĩnh đường được khánh thành đúng ngày khai hội, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị khi phật tử và du khách hành hương về với đất Phật.

Anh Nguyễn Văn Nam, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh nói: “Với bước chuyển mình của lễ hội Yên Tử năm nay nhất là về xây dựng, phần lớn du khách về với Yên Tử đều rất ngỡ ngàng với cách quy hoạch, từ các quầy hàng hóa gọn gàng, nhiều hàng đã niêm yết giá rất rõ ràng tạo niềm tin cho du khách về với đất Phật. ”

Lực lượng giao thông nỗ lực phân luồng, giảm ùn tắc giao trong ngày khai hội.

Lễ hội Xuân Yên Tử cũng là một trong những sự kiện mở đầu Năm du lịch Quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Do đó, thành phố Uông Bí, đơn vị tổ chức Lễ hội đặc biệt quan tâm và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Dòng người hành hương về đất Phật trong trật tự và theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Du khách Nguyễn Văn Quân, đã chọn Yên Tử làm nơi du xuân đầu năm cho biết: “Tôi biết hôm nay là ngày khai hội nên cùng bạn bè đến đây để trải nghiệm đầu xuân. Khi đi vào cũng tắc đường nhưng được Cảnh sát Giao thông hướng dẫn thuận tiện. Đến đây thấy phong cảnh rất hoành tráng, sạch sẽ…”.

Màn rước truyền thống tại lễ Khai hội.

Trên con đường dẫn vào chân núi Yên Tử cờ Phật giáo và các bandroll xuất hiện dầy đặc, tiếng trống hội vang khắp núi từng Yên Tử tạo nên sắc thái vui tươi, hoan hỷ cho tăng ni phật tử và du khách về dự Lễ khai hội.

7 Bát kiệu rước những sản vật của địa phương dâng lên Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Sáng nay, tiết trời lất phất mưa xuân, se lạnh tuy nhiên không vì thế mà làm giảm nhiệt của ngày khai hội Xuân Yên Tử 2018, một lễ hội mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn; là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử và du khách hành hương về kinh đô của Phật giáo để dâng hương, kính lễ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông./.

Vũ Miền/VOV Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hang-nghin-du-khach-ve-khai-hoi-yen-tu-733131.vov