Hàng nghìn du khách tham dự Lễ hội Hoa Anh Đào Pá Khoang 2019

Lễ hội Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019 khai mạc hôm 12/1 tại Đảo Hoa Pá Khoang, tỉnh Điện Biên thu hút hơn 3 nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

Đảo hoa anh đào thuộc xã Pá Khoang, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 25km. Ngày hội hoa anh đào năm nay có chủ đề "Trải nghiệm Pá Khoang ngắm hoa anh đào". Đến đây, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động như: biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản đặc sắc; trình diễn lễ hội dân gian, hoạt động cộng đồng và các trò chơi dân gian dân tộc; phiên chợ nông sản; không gian ẩm thực sắc màu Tây Bắc; thưởng trà Nhật Bản; tiệc rượu sake - Mông Pê.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa đại diện Jica cùng các diễn viên, văn nghệ sĩ tham gia sự kiện - Ảnh: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm tuyệt vời khi du ngoạn trên sóng nước Pá Khoang, hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thưởng ngoạn hoa đào, hoa mận Điện Biên khoe sắc cùng hoa anh đào Nhật Bản và khám phá nét đẹp văn hóa dân tộc đặc trưng của hai vùng lãnh thổ.

Năm 2006, từ 10 hạt giống hoa anh đào do một cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng, những cây hoa anh đào đầu tiên đã được trồng xuống trên hòn đảo hoang giữa hồ xã Pá Khoang của tỉnh Điên Biên. Sau 12 năm, từ một hòn đảo hoang vu, đảo hoa anh đào xinh đẹp với hàng nghìn cây hoa anh đào khoe sắc này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của tỉnh Điện Biên mỗi dịp xuân về.

Lễ hội Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019 được tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng và Nhật Bản đi vào chiều sâu. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người và nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên; tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Anh Đào - biểu tượng cho nét văn hóa đặc trưng của đất nước, con người Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Điện Biên.

Thực tế, chiến lược thu hút đầu tư và phát triển du lịch vào Pá Khoang nói riêng và Điện Biên nói chung là một hướng đi đúng, minh chứng tại Lễ hội Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019 đã thu hút được hơn 3 nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến Điện Biên và số lượng cây có tăng hơn so với năm 2018.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-nghin-du-khach-tham-du-le-hoi-hoa-anh-dao-pa-khoang-2019-20190113110315906.htm