Hàng nghìn cây xanh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn trơ trụi lá, chết khô

Sau những trận bão dồn dập, hàng nghìn cây xanh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn trơ trụi lá, nhiều cây bật gốc nằm ngả nghiêng và chết khô.

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền huyện vừa có báo cáo lên cấp trên để xin hỗ trợ nguồn kinh phí nhằm khôi phục lại diện tích cây xanh thiệt hại do thiên tai.

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền huyện vừa có báo cáo lên cấp trên để xin hỗ trợ nguồn kinh phí nhằm khôi phục lại diện tích cây xanh thiệt hại do thiên tai.

Theo ông Thành, sau những cơn bão dồn dập, đặc biệt là sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9 (Molave), hàng nghìn cây xanh trên huyện đảo bị quật gãy, nằm ngả nghiêng và trơ trụi lá.

Lý giải nguyên nhân nhiều cây xanh bỗng nhiên trơ trụi lá khi bão quét qua, một số vị cao niên ngụ cư trên đảo tiền tiêu Lý Sơn cho rằng, sức gió mạnh cấp 14-15 đã cuốn nước biển dâng lên bờ. Từ đó, cây xanh bị nhiễm nước mặn và chết khô, trụi lá.

Cánh rừng phòng hộ lâm vào tình cảnh xơ xác, tiêu điều.

Hàng cây xanh bên bờ con sóng trơ trụi lá và đang chết khô.

Người dân trên đảo xót xa khi cây xanh có tuổi đời lên tới cả trăm năm chỉ còn lác đác vài chiếc lá.

Những hàng cây xanh rợp bóng mát ngày nào giờ trở nên khô héo.

Nhiều cây xanh trong sân trường THCS An Vĩnh chết khô.

"Phải mất chừng 5 đến 10 năm nữa, cây xanh trên huyện đảo mới được phục hồi như những ngày bão chưa tàn phá", Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn nói.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hang-nghin-cay-xanh-tren-dao-tien-tieu-ly-son-tro-trui-la-chet-kho-ar582461.html