Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an hiến máu tình nguyện

Ngày 10/4, ngày thứ 3 sau lễ phát động của Bộ Công an về việc hiến máu tình nguyện với chủ đề 'Hành trình giọt máu nghĩa tình', hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia và đăng ký hiến máu tình nguyện.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Ngày 10/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát động cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh nhận thức rõ việc hiến máu tình nguyện là một trong những chính sách xã hội có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” (ngày 7/4) và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực tham gia hiến máu cứu người trong mùa dịch COVID-19, đã có trên 4.200 lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký hiến máu tình nguyện, vượt hơn 400% chỉ tiêu phát động của Bộ Công an.

Sáng cùng ngày, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt - Đức và Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân đã hiến tặng gần 1.000 đơn vị máu an toàn.

Ngày 10/4, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức phát động phong trào hiến máu.

Kết quả, chỉ trong buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Lào Cai đã bổ sung vào nguồn dự trữ máu quốc gia gần 100 đơn vị máu đảm bảo chất lượng.

Cùng với lực lượng Công an trên cả nước, ngày 10/4, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khẩn trương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Hưởng ứng lễ phát động của Bộ Công an về việc hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hành trình giọt máu nghĩa tình”, 34 đơn vị gồm các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau sẽ tham gia hiến 1.000 đơn vị máu trong 2 đợt vào ngày 16/4 và 19/4.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp tham gia hiến 350ml máu. Ảnh: CAND

*Trước đó, vào ngày 8/4, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến tặng 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp.

Tại TPHCM, sau hơn 2 ngày hiến máu tình nguyên (8, 9 và sáng 10/4), cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM hiến tặng gần 1.100 đơn vị máu.

Ngày 8/4, tại TP. Buôn Ma Thuột, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau một buổi, đã có 120 đơn vị máu được hiến cho Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Đắk Lắk.

(theo Cổng TTĐT Bộ Công an/Báo CAND)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/hang-nghin-can-bo-chien-si-cong-an-hien-mau-tinh-nguyen/392731.vgp