Hàng nghìn bóng tuyết khổng lồ kéo nhau vào bờ biển Nga

Người dân đổ xô tới vịnh Ob ở vùng Siberia để chiêm ngưỡng hàng nghìn quả bóng tuyết khổng lồ hình thành trên bãi biển.

Những quả bóng tuyết hình thành trên bãi biển tại vịnh Ob ở phía tây bắc vùng Siberia, Nga.

Hàng nghìn quả bóng tuyết với kích cỡ bằng trái bóng quần vợt cho tới đường kính khoảng 1m, hình thành dọc bãi biển dài 18km tại vịnh Ob ở phía tây bắc vùng Siberia, Nga. Hiện tượng hiếm gặp này xảy ra khi các khối băng nhỏ bị thổi lăn trên bãi biển trước khi kết hợp với nhau để biến thành bóng tuyết khổng lồ.

Người dân địa phương tại ngôi làng Nyda trên bán đảo Yamal cho biết, họ chưa từng chứng kiến hiện tượng này.

Người dân địa phương cho biết họ chưa từng chứng kiến hiện tượng này.

“Như một quy luật tự nhiên, các khối băng nhỏ hình thành trước khi kết hợp với nhau do tác động của gió và nhiệt độ”, phát ngôn viên Sergei Lisenkov của Viện nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực. “Sự kết hợp này có thể tạo ra những quả bóng tuyết như bạn thấy”.

Hình ảnh những quả bóng tuyết khổng lồ ở vùng Siberia đã gây xôn xao trên mạng xã hội ở Nga. Cư dân mạng tên Anton Antonov nói đùa rằng: “Bán đảo này sẽ sớm bị xâm chiếm bởi khủng long tuyết”.

Theo trang Ura.ru, hiện tượng tự cũng được ghi nhận tại vịnh Phần Lan vào tháng 12.2014 và hồ Michigan ở Mỹ vào tháng 12.2015.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/hang-nghin-bong-tuyet-khong-lo-keo-nhau-vao-bo-bien-nga-720953.html