Hàng ngàn việc làm thời vụ cuối năm

Vào dịp Tết, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh khá lớn, đặc biệt nhu cầu lao động làm việc thời vụ, bán thời gian ở các ngành dịch vụ thương mai, bán lẻ, dịch vụ nhà hàng khách sạn, các khu vui chơi mua sắm dịp Tết…

Doanh nghiệp rầm rộ tuyển dụng lao động

Theo khảo sát từ trung tâm giới thiệu việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuyển dụng lao động vào dịp Tết, đặc biệt là những doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí như hệ thống các siêu thị Big C, siêu thị Lottemart, siêu thị Vinmart, hệ thống gà rán KFC…

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có trên 5.000 việc làm thời vụ.

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có trên 5.000 việc làm thời vụ.

Theo phòng nhân sự Big C, hệ thống siêu thị đang cần tuyển nhiều nhân lực ở các vị trí nhân viên thu ngân, nhân viên gói quà, bán hàng, giao hàng… đặc biệt là sinh viên có thể làm đến 29 âm lịch. Tương tự, siêu thị Lottemart Cộng Hòa cũng cần tuyển nhiều lao động ở các vị trí bán hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm lên quầy kệ, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ làm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết.

Ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Hồ Chí Minh cho hay, trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian tăng cao. Trung tâm đã vận động 300 đơn vị, cá nhân tuyển dụng, giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu. Trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động cao điểm mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/12/2019 đến 1/2/2020. Việc làm được tuyển dụng nhiều là các việc làm đặc thù trong dịp Tết như: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp Tết…

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khoảng 27.000 -30.000 chỗ làm trong đó có trên 5.000 việc làm thời vụ. Các công việc lao động phổ thông chưa qua đào tạo và sơ cấp nghề chiếm khoảng 40%, tập trung việc bán hàng và bán hàng online, phát tờ rơi, giao hàng nhanh, nhân viên phục vụ tại các khu vui chơi, giải trí, tiếp thị, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ phục vụ nhà hàng - khách sạn, ăn uống, bảo vệ, trang trí nội thất, chăm sóc sắc đẹp...

Thu nhập hấp dẫn nhưng vẫn khó tuyển

Dù đã dưa ra mức thu nhập hấp dẫn cùng với các chế độ ưu đãi nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tuyển lao động.

Các doanh nghiệp cho biết, dù đã có rất nhiều ưu đãi và tiền lương thưởng tăng nhưng vẫn rất khó tuyển. Chị Nguyễn Xuân Yến, chủ cửa hàng thời trang quận Tân Bình cho biết, để phục vụ cho hoạt động kinh doanh cuối năm cửa hàng đã đăng thông báo tuyển dụng từ giữa tháng 11 nhưng đến giờ vẫn chưa tuyển được nhân viên làm việc đến ngày 28 âm lịch. Những năm trước tuyển mức lương chỉ ở 20.000 đồng/giờ cộng thêm hoa hồng, năm nay lên đến 30.000 đồng/giờ có thêm hoa hồng và tiền thưởng chuyên cần nhưng vẫn khó tuyển.

Trong khi đó chị Nguyễn Trúc Phương, làm việc trong một công ty chuyên về tuyển dụng lao động chia sẻ thêm, những năm gần đây việc tuyển dụng lao động phổ thông ở các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dù có những doanh nghiệp trả lương rất cao từ 75.000 – 100.000 đồng/giờ vẫn khó tuyển, nhất là lao động nhà hàng khách sạn, thương mại dịch vụ…

Chị Trúc Phương phân tích thêm, việc làm thời vụ thường dành cho các bạn sinh viên ở lại đón Tết tại các thành phố nhưng những năm gần đây các trường học và nhiều tổ chức xã hội đều tổ chức những chuyến xe về Tết miễn phí nên đa số các bạn chọn về quê. Còn các bạn nam thì chọn chạy xe ôm công nghệ để chủ động thời gian hơn.

Ông Lê Xuân Dũng cho biết, mức thu nhập trung bình của việc làm thời vụ Tết từ 19.000 đồng - 50.000 đồng/giờ, hoặc 140.000 đồng – 400.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc và khối lượng công việc. Trong các ngày Tết Nguyên đán, doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi, gấp ba hoặc tặng quà, lì xì Tết cho sinh viên làm việc…

Qua khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, mức lương phổ biến của việc làm thời vụ khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng cho những vị trí lao động phổ thông và 10 - 13 triệu đồng/tháng cho những công việc cần kinh nghiệm, chịu được áp lực. Đối với tiền công tính theo giờ hoặc ngày thì dao động bình quân từ 25.000 - 35.000 đồng/giờ (dịp cao điểm là 80.000 đồng/giờ), hoặc 220.000 - 250.000 đồng/ngày. Làm việc trong các ngày Tết sẽ được trả lương cao gấp 3 lần hoặc có thêm khoản tiền thưởng.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/hang-ngan-viec-lam-thoi-vu-cuoi-nam-20200102125513654.htm