Hàng ngàn VĐV trong và ngoài nước tham gia giải chạy Vì hòa bình năm 2018

Sáng nay, 30-9, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Dự Lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Bà Lê Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; cùng các vị đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức, các trường quốc tế tại Hà Nội; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đặc biệt, tranh tài tại các nội dung thi đấu có hơn 1.500 vận động viên đến từ 85 đơn vị bao gồm các quận, huyện, thị xã của thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, vận động viên người nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bắt đầu diễn ra phần thi đấu chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 với 3 nội dung chạy phong trào: 1.750m (một vòng hồ Hoàn Kiếm) nam THCS; 1.750m nữ THCS; 1.750m với nữ và 3.500m với nam VĐV người nước ngoài;

Nội dung mở rộng với giải chạy nâng cao gồm 5.250m nữ và 8.750m nam; 3.500m nữ và 5.250m nam Lao động sản xuất và Vũ trang; 1.750m nam THPT ; 1.750m nữ THPT; 1.750m nữ và 3500m nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề.

Sau khi có kết quả và kết thúc từng nội dung chạy, BTC tiến hành trao thưởng cho các VĐV và tập thể đạt thành tích cao.

Ông Dương Đức Thủy, Trưởng Bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao nhận định: "Giải cháy Báo Hà nội mới là giải chạy có truyền thống lâu dài, qua đó nhiều vận động viên chất lượng cao đã được phát hiện và thành danh trên đấu trường thi đấu đỉnh cao. Năm nay, Giải có những vận động viên của đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu như Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Bùi Thế Anh (Bộ đội biên phòng)... Bên cạnh đó, nhiều vận động viên tiêu biểu của các địa phương cũng tham dự. Giải đấu này sẽ góp phần chuẩn bị nền tảng thể lực cho các vận động viên tham gia giải đấu cam go vào cuối năm nay - đó là Đại hội thể dục thể thao toàn quốc".

Giải lần thứ 45 diễn ra vào thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Do đó, rất nhiều đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, coi đây là dịp "làm nóng" cho VĐV nhằm đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì thế sự cạnh tranh trên đường chạy diễn ra gay cấn, không có sự cách biệt quá lớn trong nhóm đầu.

Các đổ động viên cổ vũ hết mình cho các VĐV hoàn thành đường đua.

Ông Hugo Page, giáo viên người Canada chia sẻ, ông rất vui mừng đã đạt giải nhất Nam khối người nước ngoài. Ông rất yêu thích giải chạy Báo Hà nội mới và đã từng tham dự 8-9 mùa giải, trong đó có 4 lần đạt giải nhất, chắc chắn sang năm sẽ tiếp tục tham gia. "Với chủ đề vì hòa bình, đây là giải chạy rất có ý nghĩa. Hà Nội là một thành phố hòa bình. Giải chạy được tổ chức vào những ngày mùa thu rất đẹp, có nhiều trẻ em tham gia. Tuy là thi đấu nhưng ai tham gia cũng rất thân thiện, vui vẻ", ông Hugo nói.

Cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Từ Giải chạy truyền thống, có quy mô và chất lượng bậc nhất này, những hình ảnh về người dân Hà Nội yêu chuộng hòa bình, đam mê thể thao, cởi mở, mến khách với bạn bè quốc tế... đang tiếp tục được gửi đến bạn bè năm châu bằng những hình ảnh sinh động, chân thực và đẹp mắt nhất.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hang-ngan-vdv-trong-va-ngoai-nuoc-tham-gia-giai-chay-vi-hoa-binh-nam-2018-367295.html