Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

NGHỆ AN – Ngày 12-2, tại TP Vinh đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2020. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo TP Vinh. Năm 2020, Nghệ An có 3.255 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.100 nam thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 155 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. Trong số đó, có 617 người đạt sức khỏe loại 1, 1.770 người đạt sức khỏe loại 2 và 847 người đạt sức khỏe loại 3. Về trình độ văn hóa, có 1.188 người có trình độ THCS, 1.938 người có trình độ THPT, 135 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Ngoài ra, trong số 3.100 công dân nhập ngũ vào quân đội có 4 đảng viên, 1.120 công dân đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng, 644 công dân là đồng bào dân tộc ít người và 173 công dân có tôn giáo, 146 công dân thuộc hộ nghèo...Tại buổi lễ, Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, TP Vinh đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

D.H

HÀ TĨNH - Hòa trong không khí này, 1.150 thanh niên thuộc 13 huyện, thị, thành trên toàn tỉnh cũng đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Từ các sân vận động trung tâm, lễ giao nhận quân, đưa tiễn con em lên đường được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. 1.150 thanh niên trúng tuyển và có lệnh gọi nhập ngũ năm nay đều đạt các yêu cầu mà Hội đồng NVQS tỉnh đặt ra, trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 là 732 người (63,7%), loại 3 là 418 người (36,3%). Trong số thanh niên trúng tuyển có 61 người tốt nghiệp ĐH- CĐ, THCN (5,3%); 792 người trình độ THPT (68,8%); 297 người trình độ THCS (25,8%); 97 người là con em vùng giáo; 5 đảng viên... Theo đó, các tân binh sẽ được biên chế về các đơn vị, gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4); Bộ Tham mưu Quân khu 4; Biên phòng Hà Tĩnh; Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân); Cảnh sát biển vùng 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh).

Dịp này, CA tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ giao nhận 184 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2020. Trong đó, 100 chiến sĩ được phân về các đơn vị CA tỉnh Hà Tĩnh; 84 chiến sĩ được phân về các đơn vị Bộ Công an như: Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng... Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn nên năm nay công dân phục vụ có thời hạn trong CAND đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng quy định. Những tân binh đợt này là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong ngành Công an. Các tân binh đều phấn khởi tòng quân và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian thực hiện nghĩa vụ.

X.S

Năm 2020, Quảng Trị có 171 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND trong tổng số 1.123 thanh niên nhập ngũ.

Năm 2020, Quảng Trị có 171 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND trong tổng số 1.123 thanh niên nhập ngũ.

QUẢNG TRỊ - Cùng ngày, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ giao nhận quân. 1.123 thanh niên ưu tú đã hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có 952 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội nhân dân, 171 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, trong đó có 51 tân binh có trình độ từ trung cấp đến Đại học. Tất cả được giao về các đơn vị Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 968, Sư đoàn 234, Lữ đoàn 414 và 206.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220194_hang-ngan-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu.aspx