Hàng ngàn sinh viên mắc kẹt trong mô hình bán hàng rong lợi nhuận khủng: 5 năm không lương, phạt 100 triệu nếu phá vỡ hợp đồng

CEO của Dfree khẳng định có bí quyết giúp hàng nghìn sinh viên thay đổi cuộc sống qua các khóa học.

Hôm nay, 9/3, 1 phóng sự ghi lại hình ảnh hàng chục sinh viên chấp nhận đi bán hàng rong khi tham gia một chương trình có tên "Giải pháp việc làm" của công ty Dfree chiếu trên kênh VTV1 với chỉ tiêu số tiền lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu như một định mức phấn đấu của các nhân viên "mẫn cán" mà thực chất chỉ là những sinh viên ngây thơ, năm 1, năm 2.

Phóng sự thủ đoạn chăn dắt sinh viên của công ty Dfree. Nguồn: VTV1

Theo đó, với mục tiêu đưa công ty Dfree trở thành công ty đào tạo việc làm hàng đầu Việt Nam, hàng ngày, cả trăm, ngàn sinh viên vẫn lao ra đường mang theo hi vọng về lời hứa sở hữu 49% lợi nhuận sau 5 năm cống hiến không công.

Tuy nhiên, chưa hết 5 năm kết quả nhận được là tình trạng kết quả học tập sa sút. Nhiều bạn phải bỏ học để đi làm bởi lỡ kí hợp đồng dài hạn với điều khoản chịu phạt 100 triệu đồng nếu phá vỡ hợp đồng.

Quy trình thực tập với những điều khoản khó hiểu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Quy trình thực tập với những điều khoản khó hiểu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, ông Vũ Đức Dũng người tự nhận mình là CEO của Dfree khẳng định có bí quyết giúp hàng nghìn người thay đổi cuộc sống qua khóa học giải pháp việc làm mặc dù trượt đại học 2 lần.

Một nữ sinh từng làm việc tại Dfree cho biết, "kích cái năng lượng của mình lên và nói những lời ngon ngọt để mình có thể đi bán hàng".

Vũ Đức Dũng người tự nhận mình là CEO của Dfree. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau nhiều phản ánh, tháng 7 năm 2016, công ty Dfree đã bị TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh "tuýt còi" vì hành vi lợi dụng danh nghĩa đoàn thanh niên, tổ chức quyên góp chương trình thắp nến tri ân nhằm trục lợi bất chính.

Không dừng lại ở đó, công ty này liên tục mở ra các khóa đào tạo kỹ năng, nhưng thực chất là một hình thức kinh doanh đa cấp nhằm bóc lột sức lao động của các sinh viên trẻ.

Nhiều sinh viên bị lừa vì những lời hứa hẹn lợi nhuận khủng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thế nhưng, "sóng trước, xô sóng sau", lứa trước vừa tỉnh ngộ, lại một lứa mới bước vào. Kết quả là hàng ngày vẫn có ngàn sinh viên ra đường bán hàng vô ích.

Nam thanh niên đi đường tiện tay xách trộm chiếc chăn chống rét, bị chủ nhà bắt quả tang đánh sấp mặt

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/hang-ngan-sinh-vien-mac-ket-trong-mo-hinh-ban-hang-rong-loi-nhuan-khung-5-nam-khong-luong-phat-100-trieu-neu-pha-vo-hop-dong-45535.html