Hàng ngàn sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Sáng 23/6, hai ngày trước kỳ thi THPT quốc gia 2019, hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội làm lễ cầu may.

Đã thành thông lệ, thời điểm này, nhiều bạn trẻ thường đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam để làm lễ trước kỳ thi quan trọng và chụp ảnh khi chuẩn bị ra trường.

Đã thành thông lệ, thời điểm này, nhiều bạn trẻ thường đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam để làm lễ trước kỳ thi quan trọng và chụp ảnh khi chuẩn bị ra trường.

Đi lễ cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biện pháp thường xuyên được các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn để giải tỏa tâm lý, giảm bớt áp lực trước khi bước vào kỳ thi.

Trung bình trong những ngày này, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón tiếp từ 2.000 đến 3.000 lượt người đến tham quan, đi lễ để cầu may, tăng khoảng 30% so với bình thường.

Rất nhiều phụ huynh và thí sinh sau khi lễ xong còn xin chữ về treo trong nhà để tiếp thêm động lực cho các em trong thi cử.

Các bạn học sinh thành tâm dâng lễ, mong sao cho kì thi được thuận buồm xuôi gió.

Với quan niệm có thờ có thiêng, nên ai cũng mong những tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được phù hộ.

Nhiều phụ huynh khi cầu khấn kêu thật to tên con, có người còn mang theo giấy ghi tên cúng cơm, số báo danh, phòng thi và tên trường đại học muốn con thi đỗ để cầu cho chính xác.

Phụ huynh cầm giấy ghi đầy đủ thông tin cầu may cho cháu mình.

Ở khu vực bia tiến sĩ, dù đã có hàng rào và nhiều biển cấm sờ đầu rùa nhưng vẫn có trường hợp sĩ tử hoặc người nhà cố tình trèo qua rào chắn để xoa đầu rùa, cầu may.

Có người không xoa đầu rùa ở bia đá mà xoa hẳn đầu rùa ở bức tượng đồng rùa cõng chim hạc trong gian lễ, khiến đầu rùa nhẵn bóng.

Những thẻ chữ may mắn ghi số báo danh, số phòng thi để cầu nguyện.

Đồ lễ với tượng trạng nguyên, bia tiến sĩ, bút trạng nguyên.

Cá chép vượt vũ môn cũng được nhiều bạn học sinh mua về trong thời điểm này.

Ai cũng hiểu việc đạt được kết quả cao hay thấp trong một kỳ thi là phụ thuộc vào việc học hành của mỗi học sinh, nên đây cũng chỉ là một cách thức để giúp thí sinh có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Đến trưa tại phòng vé, lượng sĩ tử cùng bạn bè, người thân vẫn tấp nập đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu thi tốt, đỗ đạt trước thềm kì thi THPT Quốc.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-ngan-si-tu-den-van-mieu-cau-may-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-a438891.html