Hàng ngàn ô tô, xe máy 'chôn chân' trên đường Hà Nội ngày đầu tuần

Sáng nay 18/5, cơn mưa lớn bất chợt cũng không đủ làm mát không khí ngột ngạt do hàng ngàn xe ô tô và xe máy đang bị chôn chân trên đường giờ đi làm.

7h sáng 18/5, cơn mưa lớn đúng giờ đi làm khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

7h sáng 18/5, cơn mưa lớn đúng giờ đi làm khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

Đường dẫn lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh ùn ứ kéo dài.

Cơn mưa lớn ngay sau đó là nắng rồi lại mưa khiến người dân gặp vô vàn khó khi di chuyển.

Xe buýt là phương tiện di chuyển được nhiều người dân lựa chọn trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp sáng nay.

Đường Cầu Giấy, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km.

Phố Nguyễn Khánh Toàn người dân cũng phải đợt đến 2,3 nhịp đèn xanh mới thoát được ngã tư Đào Tấn - Bưởi.

Trên cầu Chương Dương xe buýt số 65 bị chết máy giữa cầu khiến toàn bộ phương tiện lưu thông theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài. Trong ảnh là xe buýt số 48 di chuyển từ Phúc Lợi (Long Biên) sang nội đô hà Nội đã không thể di chuyển vì đường tắc, lái xe mở cửa xe xuống đứng ngán ngẩm ngóng hàng dài xe ùn tắc.

Gần như tất cả các tuyến phố trên Hà Nội sáng nay lượng xe đều đông đúc, ùn tắc kéo dài.

Ngã tư Cầu Giấy giao đường Láng có mật độ giao thông rất cao.

Sau cơn mưa lớn, nắng nóng xuất hiện khiến người dân di chuyển càng vất vả hơn trong tình trạng đường phố ùn tắc kéo dài.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/hang-ngan-o-to-xe-may-chon-chan-tren-duong-ha-noi-ngay-dau-tuan-1659432.tpo