Hàng ngàn người tiễn biệt 3 phi công hy sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 21/10, tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng khi đang bay huấn luyện…

Lễ truy điệu, ba phi công hi sinh tại vùng núi Bao Quan, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nhiều đơn vị, người thân gửi vòng hoa chia buồn với gia đình 3 phi công.

Đồng chí, đồng đồng đội, mặc niệm trước linh cữu 3 phi công.

Di ảnh, linh cữu của “3 cánh chim trời” được đồng đội túc trực canh giữ

Bạn bè, đồng chí, đồng đội viết sổ tang tưởng nhớ các anh

Người thân buồn bã, đau lòng trước sự hi sinh của 3 chiến sĩ.

Hàng trăm, bạn bè thân hữu, chia buồn động viên gia đình 3 phi công vượt qua khó khăn, mất mát. Đưa tiễn 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trước đó, sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay thì gặp sự cố và xảy ra tai nạn tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.

Hàng trăm người sau đó được huy động để tìm kiếm 3 phi công là Thiếu tá Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên), Thương úy Đặng Đình Duy và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi, học viên bay).

Tới chiều ngày 19/10, thi thể 3 phi công được tìm thấy tại khu vực núi Bao Quan và được đưa về nhà tang lễ. Trong ngày 19/10, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho anh Dương Lê Minh; truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho anh Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Đại úy Dương Lê Minh (sinh năm 1984, quê quán xã Yên Thái, huyện Yên Mô, Ninh Bình) là Trưởng phòng đảm bảo chất lượng an toàn, giáo viên bay Trung tâm huấn luyện Bình đoàn 18.

Trung úy Đặng Đình Duy (sinh năm 1991, quê quán xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là phi công học viên, Trung tâm huấn luyện Bình đoàn 18.

Trung úy Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1991, quê quán TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là phi công học viên, Trung tâm huấn luyện Bình đoàn 18.

Tang lễ bắt đầu từ 7 giờ ngày 21/10, sau đó lĩnh cữu của 3 liệt sĩ sẽ được đưa đi an táng.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hang-ngan-nguoi-tien-biet-3-phi-cong-hy-sinh-tai-ba-ria-vung-tau-a303507.html