Hàng ngàn người tiễn biệt 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng

Kết thúc lễ truy điệu vào lúc 11h15 hôm nay, lực lượng di quan đưa 11 sĩ quan và hai cán bộ dân sự hy sinh ở khu vực thủy điện Rào Trăng về quê nhà để an táng.

Tường thuật trực tiếp

13:06 18/10

Đến 12 giờ 55 phút cùng ngày (18/10) liệt sỹ Phạm Văn Hướng - một trong số 13 cán bộ, chiến sỹ cứu nạn cứu hộ hi sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 đã rời nhà tang lễ và được đưa về quê nhà ang táng.

Thể theo nguyện vọng gia đình, thi thể liệt sĩ Hướng sẽ được chuyển vào TP Đà Nẵng để hỏa thiêu, sau đó tro cốt được đưa về an táng tại quê nhà Thái Bình.

Liệt sĩ Phạm Văn Hướng trước khi hi sinh là phóng viên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Xe tang chở liệt sĩ Hướng đã rời Thành nội Huế.

Xe tang chở liệt sĩ Hướng đã rời Thành nội Huế.

13:01 18/10

Như vậy, liệt sĩ Nguyễn Văn Bình và liệt sĩ Phạm Văn Hướng (Thừa Thiên Huế) sẽ được di chuyển trong hai đoàn xe chở linh cữu cuối cùng rời khu tang lễ Bệnh viện 268.

Đoàn xe chở liệt sĩ Nguyễn Văn Bình về nhà ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

12:58 18/10

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế cùng đồng bào, chiến sỹ đưa linh Cửu của liệt sỹ Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch huyện Phong Điền (tỉnh Thừa thiên Huế) rời nơi tổ chức lễ truy điệu về quê nhà tại xã Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để an táng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo về tin buồn và chương trình lễ tang 13 liệt sĩ hy sinh khi tiền trạm cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, tang lễ 13 liệt sĩ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4; phường Thuận Lộc, TP Huế).

Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h đến 11h ngày 18/10, lễ truy điệu và đưa tang từ 11 đến 12h cùng ngày.
Tại lễ tang, ban tổ chức chuẩn bị sẵn vòng hoa luân chuyển. Các đoàn khi đến viếng mang theo băng tang vải đen, chữ trắng, dòng trên ghi tên cơ quan, tổ chức, dòng dưới ghi chữ “Kính viếng” (rộng 18cm, dài 1m). Trang phục viếng là tiểu lễ phục mùa đông.

Tang lễ cho 13 liệt sĩ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Zing

Được biết, 11 quân nhân hi sinh sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội, 2 cán bộ của tỉnh TT- Huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Trước đó, vào chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh TT- Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020, khi thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh TT-Huế.

Ảnh: Zing

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghen-ngao-tien-biet-13-liet-si-hy-sinh-tai-rao-trang-1736844.tpo