Hàng ngàn người đổ về đường phố Lạng Sơn tham gia lễ hội lớn nhất Năm

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là Một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất Lạng Sơn luôn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự

Ngày 3/3 (27/1 âm lịch) tại TP Lạng Sơn đã diễn ra nghi lễ rước kiệu quan Tuần Tranh từ đền Tả Phủ quay lại đền Kỳ Cùng.

Ngày 3/3 (27/1 âm lịch) tại TP Lạng Sơn đã diễn ra nghi lễ rước kiệu quan Tuần Tranh từ đền Tả Phủ quay lại đền Kỳ Cùng.

Đoàn rước đi đầu là những nhân vật mô phỏng các vị quan hộ giá.

Hội Kỳ Cùng nhằm tôn vinh, tưởng nhớ các vị khai quốc công thần hiển thánh trong phong tục thờ Đạo Mẫu nên trong lễ hội luôn có sự góp mặt của nhiều cô đồng xinh đẹp.

Hàng nghìn người dân đi theo đoàn rước kiệu, đây là ngày hội văn hóa đặc sắc của người dân Lạng Sơn

Trên đường có đoàn rước đi qua, các gia đình bày biện mâm lễ trước cửa nhà để cầu bình an, tài lộc

Từ năm 2016, lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Hội Kỳ Cùng còn được biết đến với cái tên Hội Liên gia. Đây là dịp họp mặt các chi họ và các hộ dân trong khu dân phố cùng nhau dựng rạp làm cỗ và sinh hoạt văn nghệ.

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống sinh động, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân dân trong tỉnh và khách thập phương dịp đầu năm

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-ngan-nguoi-do-ve-duong-pho-lang-son-tham-gia-le-hoi-lon-nhat-nam-20190303221405421.htm