Hàng ngàn người đi bộ vận động toàn dân 'Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em'

Chương trình vận động 'Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em' dự kiến sẽ có khoảng 3.000 trẻ em lớp 1 và 3.000 phụ huynh học sinh tham gia...

Trước đó, vào tháng 5/2019, khoảng 10 nghìn người có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" - Ảnh minh họa

Trước đó, vào tháng 5/2019, khoảng 10 nghìn người có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" - Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em".

Theo đó, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của phụ huynh và người dân về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, vào sáng 8/9, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em" tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng.

"Chương trình dự kiến sẽ có khoảng 3.000 trẻ em lớp 1 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và 3.000 phụ huynh học sinh cùng tham gia sự kiện", UBND TP nêu rõ.

Trước đó, vào tháng 5/2019 cũng tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp UBND TP Hà Nội, cùng sự đồng hành của Báo Giao thông, Nhà hát kịch Việt Nam và cộng đồng cựu học sinh THPT TP Hà Nội khóa 1991-1994 tổ chức sự kiện: Đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Sự kiện thu hút hơn 10 nghìn người tham dự đã góp phần vận động người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Lê Tươi

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/hang-ngan-nguoi-di-bo-van-dong-toan-dan-doi-mu-bao-hiem-cho-tre-em-d432518.html