Hàng ngàn người dân vùng ven biển 'khát' nước sạch

Hơn mười năm nay, hàng nghìn người dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên -Huế) phải 'liều mình' sử dụng nguồn nước nhiễm phèn để sinh hoạt dù biết rằng đây là nguồn nước không đảm bảo, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe…

Không có nước sạch, người dân phải dùng nước nhiễm phèn để sinh hoạt

Không chỉ biết đến là xã ven biển đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên- Huế, mà Phú Diên còn là vùng đất “thiếu” nước sạch trầm trọng. Từ nhiều năm nay, hàng nghìn người dân nơi đây vẫn chưa có nước sạch để dùng, mọi sinh hoạt hằng ngày từ nấu nướng cho đến giặt giũ đều phải dựa vào nguồn nước bị nhiễm phèn nặng.

Ông Lê Viết Vệ (55 tuổi, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên) cho hay, nhiều năm nay, gia đình tôi vẫn sử dụng nguồn nước từ các giếng đào. Mỗi lần bơm lên màu nước khá trong nhưng để mấy phút thì chuyển sang màu vàng, một lát sau xuất hiện lớp phèn nổi trên mặt. Biết là nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nề nhưng biết làm sao được, không có nước sạch nên người dân chúng tôi vẫn dùng. Chúng tôi mong sao nhà nước sớm đầu tư cho dân nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em ở đây.”

Cùng chung tình cảnh thiếu nước sạch bao nhiêu năm nay, bà Nguyễn Thị Thi (70 tuổi, xã Phú Diên) bức xúc nói: “ Việc thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt nơi đây khiến bà con dân cư chúng tôi rất lo lắng. Nguồn nước bị ô nhiễm cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sức khỏe của người dân. Nhà tôi có cháu nhỏ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên hàng tháng gia đình tôi phải bỏ ra gần cả triệu đồng để đi mua nước sạch đóng bịch loại 20 lít về dùng, thế nhưng vẫn chưa yên tâm bởi chất lượng nước liệu có đảm bảo độ tin cậy như trên nhãn mác quảng cáo hay không…”.

Tình trạng thiếu nước sạch tại xã Phú Diên đã diễn ra nhiều năm qua. Trong các cuộc họp với chính quyền địa phương, người dân thường đề đạt nguyện vọng mong có nước sạch để dùng, thế nhưng đến nay họ vẫn phải chờ đợi.

Nước sau khi bơm lên sẽ xuất hiện một lớp phèn trên bề mặt

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Trọng Đoài- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết, Phú Diên là xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn. Hiện trên địa bàn xã có 7 thôn với hơn 13 nghìn người dân, tất cả đều không có nước sạch sinh hoạt. Do một thời gian dài dùng nước không đảm bảo đã khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Số người mắc bệnh liên quan đến nguồn nước bẩn này mỗi năm đều tăng lên.

Vấn đề thiếu nước sạch là một trong những vấn đề mà địa phương rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền. Hầu như tại các cuộc tiếp xúc cử tri với các cấp, vấn đề này luôn được bà con cũng như lãnh đạo địa phương kiến nghị. Trong những năm qua, địa phương đã gửi công văn đến Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế xin lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch. Công ty trả lời, dự kiến sẽ triển khai thi công trong giai đoạn tháng 9/2017. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

“Dù đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Chúng tôi mong các cấp, các ngành lãnh đạo trong thời gian tới cần quan tâm nhiều hơn đến việc cung cấp nước sạch tại địa phương để người dân nơi đây yên tâm sinh sống ”- ông Đoài bày tỏ.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-tuc-tinh-thanh/hang-ngan-nguoi-dan-vung-ven-bien-khat-nuoc-sach-364134.html