Hàng ngàn người dân tranh nhau sờ áo Thiên Hậu Thánh Mẫu để cầu may

Vào tối 18/2 (tức 14 tháng giêng), chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương chính thức khai hội, đón hàng ngàn người dân từ khắp các tỉnh phía Nam tìm đến. Giống như mọi năm, hàng ngàn người dân đã chen nhau, xô đẩy để được 'sờ' vào Thiên Hậu Thánh Mẫu để cầu may.

Clip: Người dân đổ xô tham gia khai hội chùa Bà tại tỉnh Bình Dương.

Lễ hội chùa Bà (Thiên Hậu Thánh Mẫu) chính thức khai hội vào đêm 18/2 tức 14 tháng Giêng âm lịch, tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thu hút hàng ngàn người dân từ khắp các tỉnh phía Nam tham dự, trong đó chủ yếu là người dân TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Tối ngày 18/2, hàng ngàn lượt người dân đã đến lễ chùa Bà.

Tối ngày 18/2, hàng ngàn lượt người dân đã đến lễ chùa Bà.

Người dân thuộc mọi lứa tuổi, tầng lớp xã hội đến viếng chùa Bà.

Theo tín ngưỡng của người dân, nếu ai "sờ" vào áo choàng của Thiên Hậu Thánh Mẫu thì sẽ nhận được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Do đó, nhiều người dân đã xô đẩy, chen lấn để được "sờ" vào Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Nhiều người không vào được bên trong phải đứng bên ngoài để làm lễ.

Sau khi lễ chùa, du khách ra về với niềm tin được Thiên Hậu Thánh Mẫu phù hộ.

Phía sảnh vào chùa một "chú hành giả" Tôn Ngộ Không đang nhảy múa.

Sau đó "hành giả" phát quà cho người dân.

Trao đổi với PV, ông Vương Vĩnh Thắng, Trưởng ban Trị sự chùa Bà cho biết: “Lượng khách hàng năm chỉ tính riêng từ ngày mùng 1 Tết đến ngày Rằm tháng Giêng trên 600.000 lượt". Theo ghi nhận của PV, vào đêm khai hội, do lượng người dân đến chùa Bà quá đông nên đã dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-ngan-nguoi-dan-tranh-nhau-so-ao-thien-hau-thanh-mau-de-cau-may-a422516.html