Hàng ngàn người dân đội nắng kéo về TP.Thủ Đức dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng ngàn người dân Sài Gòn đội nắng lũ lượt kéo nhau về khu Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các vua Hùng.

Ngày 21/4, tại khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức, TP.HCM) , đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Đoàn lãnh đạo diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Đoàn lãnh đạo diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Lãnh đạo TP dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời kỳ Hùng Vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, đã xây dựng nên nền tảng dân tộc, văn hóa, truyền thống Việt Nam. Với niềm tự hào và sức mạnh cội nguồn Bách Việt, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Tại đây, rất đông người dân kéo nhau về dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Rất đông người dân TP HCM kéo nhau về dâng hương, dâng hoa tại Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đặc biệt chú trọng phần lễ trang nghiêm, phần hội đảm bảo an toàn, lành mạnh. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động như hội thi gói, nấu bánh chưng, hội trại, biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng...

Đến trưa cùng ngày, hàng ngàn người dân vẫn đội nắng lũ lượt kéo nhau về khu Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc để dâng hương, dâng hoa, vui chơi, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và người thân. Nhiều gia đình cũng chọn nơi đây để đưa người thân đến tham quan, vui chơi, tham gia các hoạt động của lễ giỗ Tổ.

Nơi đây cũng được nhiều gia đình lựa chọn để đưa con em đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

Các bé thích thú với hồ thủy sinh.

Bé trai chụp ảnh lưu niệm cho mẹ tại khu vực mâm quả cổ truyền.

Nhiều phụ nữ trong trang phục truyền thống của các dân tộc chụp ảnh lưu niệm.

Đến trưa, đoàn người vẫn nườm nượp kéo về Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc để dâng hương, dâng hoa.

Ngọc Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-ngan-nguoi-dan-doi-nang-keo-ve-tpthu-duc-du-le-gio-to-hung-vuong-20210421143512498.htm