Hàng ngàn người dân cầu cứu vì bãi xe, hàng quán chiếm mất 'lối đi'

Chính quyền sở tại có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm khi 'bó tay' trước nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự an ninh khu vực tại khu chung cư Mulberry Lane (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo đơn thư phản ánh của các cư dân tại khu chung cư Mulberry Lane (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thì nhiều năm qua, vỉa hè phía trước khu chung cư thường xuyên bị lấn chiếm, ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè cả ngày lẫn đêm, các quán nước mọc ngay tại đây, xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe đạp và xe máy trái phép, thu tiền trái quy định làm mất an ninh trật tự trong khu vực.

Mỗi ngày có hàng trăm xe máy đỗ trái phép trên vỉa hè chiếm dụng phần đường cho người đi bộ

Đại diện cho hơn 1.400 hộ cư dân sinh sống tại đây, bà Tài Thị C. bức xúc cho biết: "Trong vài năm trở qua, tình trạng các đối tượng lạ mặt chiếm dụng vỉa hè như thế làm cho cư dân của chúng tôi tại đây không còn chỗ cho người đi bộ, vỉa hè bị bong gạch, sụt lún, vật liệu xây dựng để ngổn ngang gây ô nhiễm môi trường, hàng rào cây của khu chung cư bị chết dần, lượng người tập trung đông làm mất trật tự, vệ sinh, an toàn và cảnh quan khu vực".

Nhiều hàng quán tạm bợ gây mất mỹ quan

"Hàng ngày, đoạn giữa hai tòa nhà Mulberry Lane và Seasons Avenue thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông do nhiều phương tiện ô tô, xe máy, hàng quán mọc lên trái phép dưới lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán... gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông, việc đi lại của cư dân hai tòa nhà khó khăn, không chỉ vậy còn ảnh hưởng tới công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại khu vực cũng như mất mỹ quan đô thị nhưng không hề có cơ quan chức năng đến giải quyết triệt để".

Nhiều đối tượng tự ý căng dây thu tiền trái quy định

Một cư dân khác là ông Phạm Nhật C. cũng búc xúc cho biết: "Trên vỉa hè của hai tòa nhà, xuất hiện tình trạng có một số đối tượng xăm trổ tự ý căng dây kẻ vạch để thực hiện thu tiền vé xe ô tô, xe máy trái phép gây mất an ninh khu vực, tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng công an tại đây không có động thái xử lý dứt điểm. Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn, đơn thư đến Ban Quản trị chung cư Mulberry lane, UBND phường Mộ Lao và Công an phường Mộ Lao phản ánh tình hình trên và yêu cầu giải quyết nhưng đến nay các hoạt động vi phạm vẫn tiếp diễn".

Nhiều ô tô đỗ trái phép gây bức xúc cho cư dân

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 17/12 tại khu vực xung quanh 2 tòa nhà Mulberry Lane và Seasons Avenue, những phản ánh của cư dân là đúng, trên vỉa hè khu vực này xuất hiện một nhóm người tổ chức trông giữ xe trái phép, chiếm dụng hết lòng đường vỉa hè của người đi bộ gây mất an toàn giao thông.

Trong vai người có nhu cầu gửi xe tại đây, phóng viên ghi nhận được mỗi lượt xe ô tô gửi có giá từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/ lượt, tùy vào khung giờ. Mỗi lượt xe máy là 3.000 đồng đến 5.000 đồng/ lượt, mỗi ngày có hàng trăm xe máy và ô tô qua lại tại đây.

Cư dân hai tòa nhà bức xúc không còn chỗ để hoạt động đi lại và mất mỹ quan đô thị

Phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Mộ Lao. Vị này cho biết, việc các phương tiện đậu đỗ để trên vỉa hè giữa hai tòa chung cư là đúng. Vừa qua, phường cũng đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Đông tạm bàn giao hạ tầng cho UBND quận Hà Đông để triển khai vận hành, quản lý hạ tầng đô thị, trật tự giao thông theo quy định.

"Chúng tôi cũng đã đề nghị chủ đầu tư 2 tòa nhà bố trí mặt bằng trong khuôn viên để trong giữ phương tiện cho cán bộ văn phòng và công nhân xây dựng đến hoàn thiện căn hộ... Chấm dứt ngay việc đậu đỗ xe dưới lòng đường vỉa hè trái quy định" - vị này cho biết thêm.

Ô tô chiếm dụng hết phần đường đi bộ cũng như lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn

Thắc mắc về việc khu vực này tại sao lại có xuất hiện bãi xe và nhóm đối tượng có tình trạng thu vé xe trái phép tại đây thì vị này cho rằng phường cũng đã đề nghị Công an phường Mộ Lao duy trì công tác an ninh trật tự, tăng cường công tác tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự công cộng, điều tiết giao thông xử lý nghiêm tình trạng thu tiền trái phép và báo cáo rõ.

Cũng theo vị này, hiện tại khu vực 2 tòa chung cư chưa được bàn giao hạ tầng kĩ thuật, do Ban Quản lý dự án quận đang quản lý nên cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc cho công tác xử lý, tại đây chưa có biển cấm đỗ ô tô nên việc xử lý vi phạm là rất khó khăn(?!).

(còn nữa)

Duy Tân - Hoài An - Văn Huy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hang-ngan-nguoi-dan-cau-cuu-vi-bai-xe-hang-quan-chiem-mat-loi-di-d2060121.html