Hàng ngàn người chờ xét xử 'Quốc bảo nhan sắc' Nhật Bản

Phiên tòa sơ thẩm vụ 'quốc bảo nhan sắc' Nhật Bản Sawajiri Erika tàng trữ ma túy đã kết thúc vào ngày 31/1 (giờ địa phương).

Japan Times đưa tin, chiều thứ Sáu (31/1, theo giờ địa phương), Tòa án Quận Tokyo (Tokyo, Nhật Bản) đã mở phiên điều trần đầu tiên xét xử vụ nữ diễn viên Erika Sawajiri về tội tàng trữ ma túy.

Tại phiên xét xử, Erika Sawajiri đã nhận tội sở hữu MDMA (thuốc lắc) và LSD (thuốc gây ảo giác). Các công tố viên đề nghị án tù 18 tháng đối với bị cáo 34 tuổi. Trong khi đó, luật sư bào chữa đấu tranh để bị cáo chỉ nhận án treo. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào thứ Năm tuần sau (6/2).

“Tôi không có kế hoạch trở lại với tư cách một diễn viên”, Sawajiri tuyên bố sau khi nói xin lỗi đến công chúng.

Erika Sawajiri thừa nhận tàng trữ ma túy.

Erika Sawajiri thừa nhận tàng trữ ma túy.

Ngày 16/11/2019, dư luận Nhật Bản “rúng động” trước thông tin Sawajiri Erika bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Theo truyền thông, thời điểm cảnh sát ập vào nhà cô ở Tokyo, ngôi sao “Một lít nước mắt” đang trong tình trạng không tỉnh táo, nghi phê thuốc. Cô từng dính nghi án hút cần sa trong quá khứ.

Cáo trạng tiết lộ, Sawajiri bị bắt quả tang sở hữu 0,19 gram bột chứa MDMA, 0,6 gram chất lỏng chứa LSD và một mảnh giấy 0,08 gram được tẩm LSD tại nhà riêng.

Cô bị bắt giữ ngay sau đó, nhưng rồi được bảo lãnh với số tiền 5 triệu yên (khoảng 1 tỷ đồng). Công ty quản lý cho biết, sau khi được phóng thích, người đẹp đã đến một cơ sở y tế đề điều trị.

Hiện tại, ngoài nguy cơ ngồi tù, Sawajiri còn đối mặt với các vụ kiện dân sự với những công ty mà cô ký hợp đồng quảng cáo, đài truyền hình. Số tiền đền bù lên tới khoảng một tỷ yên (hơn 212 tỷ đồng).

Erika Sawajiri sinh năm 1986, là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công khi còn rất trẻ.

Sau này, người đẹp 8x chuyển hướng sang đóng phim, cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Các tác phẩm cô tham gia có thể kể đến “Shinjuku Swan”, “Closed Note” và “Pacchigi!”… Nhưng nổi bật nhất là vai chính trong phim truyền hình "Một lít nước mắt".

Trước khi bị bắt, Erika Sawajiri được yêu mến với hình tượng nữ sinh trong trẻo, ngây thơ.

Cô sở hữu nhan sắc "cực phẩm".

Cô từng được ca ngợi là “quốc bảo nhan sắc”, “ngọc nữ”… xứ Phù Tang cho đến khi hình tưởng bị hủy hoại bởi cuộc sống đời tư bê bối, thác loạn, phát ngôn gây sốc.

Vụ xét xử Erika Sawajiri nhận được sự quan tâm không chỉ từ truyền thông mà cả người dân xứ sở Mặt trời mọc. Theo Kyodo News, tổng cộng 2.229 người đã tập trung tại Công viên Hibiya, nằm gần tòa án quận, vào sáng ngày xét xử với hy vọng giành được một trong 19 ghế dự phiên tòa giới hạn trong phòng xử án.

Hàng ngàn người xếp hàng với hy vọng được dự phiên xét xử Erika Sawajiri.

“Có rất nhiều người nổi tiếng khác ngoài Sawajiri có ảnh hưởng lớn đến xã hội và bị lôi kéo vào ma túy. Cả xã hội nên chung tay giải quyết vấn nạn này bởi vì giải quyết cá nhân là không đủ”, một người đàn ông 65 tuổi cho biết trong lúc tìm cách tiếp cận phòng xử án.

“Tôi nghĩ cô ấy là một diễn viên tuyệt vời, tài năng. Vì vậy, vụ việc này thật đáng xấu hổ”, một cô gái 21 tuổi nhận xét.

Tú Oanh

Theo Japan Times

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/hang-ngan-nguoi-cho-xet-xu-quoc-bao-nhan-sac-nhat-ban-1514339.tpo