Hàng ngàn lượt xe ùn tắc trên cầu Mỹ Thuận

Khoảng 10 giờ sáng 5.2 (tức mùng 6 Tết), trên cầu Mỹ Thuận đã xảy ra tình trạng kẹt xe thành hàng kéo dài từ bờ Tiền Giang đến bờ Vĩnh Long.

(TNO) Khoảng 10 giờ sáng 5.2 (tức mùng 6 Tết), trên cầu Mỹ Thuận đã xảy ra tình trạng kẹt xe thành hàng kéo dài từ bờ Tiền Giang đến bờ Vĩnh Long.

Nhiều phương tiện kẹt cứng giữa cầu Mỹ Thuận

Để tránh tình trạng trên, lực lượng chức năng hai tỉnh điều tiết, phân luồng, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông và cầu Mỹ Thuận.

Do lượng xe từ các tỉnh miền Tây Nam bộ đổ về TP.HCM ngày càng đông nên đến chiều cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông với lượng xe ô tô kéo dài nhiều cây số phía bờ Vĩnh Long ở cả ba hướng: Đường tránh quốc lộ 1 đến xã Tân Hạnh khoảng 4 km, đường về TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đến cầu Cái Da khoảng 3 km và đường vào nội ô TP.Vĩnh Long đến cầu Cái Cam khoảng 3 km.

Vì sợ ùn tắc, nhiều tài xế đến TP.Vĩnh Long đã rẽ sang quốc lộ 57 đi qua phà Đình Khao (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Bến Tre) đi về Bến Tre qua Tiền Giang. Mặc dù lãnh đạo bến phà Đình Khao đã điều tất cả phà để đưa đón khách nhưng vẫn không đáp ứng kịp nên đã gây tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 57 nhiều cây số.

Nhiều điểm kinh doanh tự phát dựng lên cặp lề đường để phục vụ khách chờ qua phà, giá cả cũng cao tăng cao gấp nhiều lần.

Xe gắn máy phải chạy lấn lên vỉa hè

Đến chiều cùng ngày vẫn còn hàng ngàn phương tiện ô tô ứ động phía bờ Vĩnh Long

Tin, ảnh: Thanh Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hang-ngan-luot-xe-un-tac-tren-cau-my-thuan-87929.html