Hàng ngàn khách dự Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo

Hôm nay (27/9), Nhật Bản tổ chức Quốc tang tiễn đưa cố Thủ tướng Abe Shinzo, một nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị hiện đại của xứ sở Mặt trời mọc.

Người dân cúi đầu trước di ảnh cố Thủ tướng Abe Shinzo bên ngoài nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Người dân cúi đầu trước di ảnh cố Thủ tướng Abe Shinzo bên ngoài nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Đây là quốc tang đầu tiên được tổ chức ở Nhật Bản kể từ năm 1967. Từ sáng sớm nay, người dân Nhật Bản đã tập trung bên ngoài nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo để đặt hoa tại nơi quy định.

Khoảng 4.300 khách mời tham dự buổi lễ hôm nay, cùng với ít nhất 48 quan chức và cựu quan chức Chính phủ Nhật Bản. Trong số các khách mời tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Quốc tang bắt đầu lúc 14h (giờ địa phương). Khi đó, bình tro cốt của cố Thủ tướng Abe sẽ được đưa đến nhà thi đấu và đội danh dự sẽ bắn 19 phát đại bác.

Bên trong nhà thi đấu Budokan treo một bức chân dung cố Thủ tướng Abe cỡ lớn với dải băng đen ở góc, xung quanh là hoa trắng.

Gần đó, một bức tường treo nhiều tấm ảnh ông Abe chụp chung với các lãnh đạo G7, trò chuyện với trẻ em và đến thăm những vùng thiên tai.

Hàng chục ngàn cảnh sát được huy động bảo vệ sự kiện.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết quyết định tổ chức Quốc tang cố lãnh đạo Abe thể hiện sự ghi nhận những cống hiến to lớn của vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất Nhật Bản.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo sinh ngày 21/9/1954. Ông từ trần chiều ngày 8/7 do bị ám sát khi đang diễn thuyết vận động bầu cử tại thành phố Nara. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt nghi phạm và đang tiến hành điều tra.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-ngan-khach-du-quoc-tang-co-thu-tuong-nhat-abe-shinzo-post1472994.tpo