Hàng ngàn học sinh Úc xuống đường kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

Hôm nay 30.11, hàng ngàn học sinh ở Úc bỏ học, xuống đường biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ nước này hành động quyết liệt hơn trong việc chống biến đổi khí hậu.

Học sinh biểu tình phản đối chính phủ không hành động về biển đối khí hậu ở Sydney ngày 30.11 - Ảnh: Reuters

Những học sinh tham gia biểu tình cho rằng chính phủ Úc đã không có các chính sách chống biến đổi khí hậu một cách đầy đủ. “Chúng tôi sẽ là một trong những người gánh chịu hậu quả của những quyết định do họ (các chịnh trị gia) đưa ra hôm nay”, học sinh tham gia biểu tình Jagveer Singh (17 tuổi), nói với BBC.

Hai nữ sinh 14 tuổi Milou Albrect và Harriet O'Shea Carre ở bang Victoria là người tổ chức cuộc biểu tình. “Tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu là điều chúng tôi lâu nay đã nghĩ tới. Chúng tôi đã viết nhiều bức thư và làm những việc khác nhau nhưng dường như chưa tạo ra được đột phá”, Harriet cho hay.

“Chúng tôi muốn chính phủ của mình công khai thừa nhận rằng biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng. Hãy dừng đào than, ngưng khai thác các mỏ than mới và hãy chuyển sang dùng năng lượng có thể tái tạo”, Milou kêu gọi.

Sau khi thấy ý tưởng biểu tình xuất hiện ở Victoria, nữ sinh 14 tuổi Jean Hinchcliffe quyết định tổ chức cuộc biểu tình tương tự ở thành phố quê nhà của mình, Sydney. “Tôi không thể chỉ ngồi chờ cho đến khi đủ tuổi bỏ phiếu. Tất cả những người trẻ như chúng tôi có thể thấy biến đổi khí hậu là một vấn đề thật sự và chúng tôi ngán ngẫm với tình trạng bất động của các chính trị gia. Thật sự cảm thấy sợ khi biết biến đổi khí hậu tác động tới tương lai của chúng ta”, Jean chia sẻ với BBC.

Cuộc biểu tình diễn ra vài ngày sau khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đưa ra khẳng định Úc và nhiều nước khác không thực hiện đầy đủ cam kết về khí thải, theo BBC. Báo cáo còn khẳng định Úc “không có cải tiến” trong chính sách khí hậu từ năm ngoái.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hang-ngan-hoc-sinh-uc-xuong-duong-keu-goi-hanh-dong-chong-bien-doi-khi-hau-1028720.html