Hàng ngàn hộ dân ven biển mỏi mòn chờ nước sạch

Nhiều năm nay, hàng ngàn người dân ở xã Phú Diên,H.Phú Vang (TT-Huế) hàng ngày phải sử dụng nước giếng khoan, bị nhiễm phèn nặng cho việc nấu nướng, tắm rửa, giặt giũ. Bà Nguyễn Thị Thi (70 tuổi, trú X. Phú Diên) bức xúc: 'Việc thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt khiến người dân chúng tôi rất lo lắng. Nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sức khỏe người dân. Nhà tôi có cháu nhỏ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hàng tháng gia đình phải bỏ ra gần cả triệu đồng mua nước sạch đóng bịch loại 20 lít về dùng. Thế nhưng vẫn chưa yên tâm bởi chất lượng nước đóng bịch liệu có đảm bảo như trên nhãn mác quảng cáo hay không nữa'. Cùng chung cảnh ngộ, nhà ông Lê Viết Vệ (55 tuổi, trú X. Phú Diên) cho hay, nhiều năm nay, gia đình ông vẫn sử dụng nguồn nước từ các giếng đào. 'Mỗi lần bơm lên màu nước khá trong nhưng để mấy phút thì chuyển sang màu vàng, một lát sau xuất hiện lớp phèn nổi trên mặt. Biết là nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nhưng biết làm sao được, không có nước sạch nên người dân trong xã vẫn dùng. Chúng tôi mong muốn nhà nước sớm đầu tư cho dân nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe'- ông Vệ khát khao.

Nhiều thau chậu đựng nước giếng cũng bị hoen ố, rỉ rét do nước nhiễm phèn.

Không chỉ ở X.Phú Diên, mà hàng ngàn hộ dân ở các xã gần đó như Vinh Xuân, Vinh An cũng rơi vào tình trạng “khát” nước sạch hàng chục năm nay. Chị Tô Thị Hoa, trú X.Vinh Xuân than thở: “Khoảng vài năm trở lại đây, nước giếng nhiễm phèn ngày càng nặng, mùi nước cũng rất hôi thối. Biết dùng nguồn nước này trước sau chi cũng bị bệnh nhưng không dùng thì không biết lấy nước mô mà sử dụng. Bà con ở đây chỉ mong muốn sớm có nước sạch để yên tâm sinh sống”. Theo nhiều người dân ở X.Vinh Xuân, vào mùa hè, các giếng nước trên địa bàn xã đều cạn nên nguồn nước nhiễm phèn càng trầm trọng hơn. “Người lớn còn nhiều khi nhắm mắt dùng liều nhưng tội cho bọn trẻ, đường ruột còn yếu, da dễ bị dị ứng rất dễ mắc bệnh”- một người dân cho hay.

Nói về vấn đề thiếu nước sạch của địa phương, ông Hoàng Trọng Đoài- Phó Chủ tịch UBND X.Phú Diên cho biết, Phú Diên là xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn. Hiện, 7 thôn trong xã với hơn 13 ngàn người dân nhưng tất cả đều không có nước sạch sinh hoạt. Do một thời gian dài dùng nước không đảm bảo khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Số người mắc bệnh liên quan đến nguồn nước bẩn này mỗi năm đều tăng lên. Thực trạng thiếu nước sạch ở các xã ven biển đã được người dân, chính quyền địa phương phản ánh, kiến nghị qua rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri. Các địa phương đã gửi công văn đến cơ quan chức năng và nhà đầu tư xin lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nước giếng của người dân ở X.Phú Diên vừa múc lên có màu đỏ quạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của các xã ven biển H. Phú Vang với Đoàn Đại biểu Quốc hội tháng 10 vừa qua, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục “kêu cứu” sớm đưa nước sạch về các xã ven biển: Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An để người dân không còn phải sử dụng nguồn nước ngầm chưa qua xử lý không đảm bảo vệ sinh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND X.Vinh Xuân cho biết, theo kết quả phân tích của đoàn nghiên cứu thuộc Trường đại học Khoa học Huế có sự tham gia của các giáo sư người Nhật sau nhiều lần đến khảo sát tại các xã ven biển Phú Vang thì trong nguồn nước sinh hoạt ở đây có chứa hàm lượng sắt từ (Fe2O3) cao. Còn theo ông Nguyễn Bá Tán, Bí thư Đảng ủy xã Phú Diên thì việc người dân trong xã, hàng ngày sinh hoạt bằng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe; các bệnh ngoài da, tiêu chảy, giun sán... xuất hiện khá phổ biến.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_176430_hang-ngan-ho-dan-ven-bien-moi-mon-cho-nuoc-sach.aspx