Hàng ngàn hộ dân ở vùng 'sa mạc' Ninh Thuận bị cô lập trong biển nước

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 24 đến sáng 25.11 đã gây ngập cục bộ nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hàng nghìn hộ dân chới với trong biển nước.

Xã Ninh Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chìm trong biển nước.

Nhiều vùng hạ lưu, vùng trũng ở Ninh Thuận bị ngập cục bộ. Từ đường quốc lộ 1A nhìn về thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải như một biển nước. Ông Hữu Tín (một người dân huyện Ninh Hải) cho biết, khi thấy mưa to, nhiều người cũng nghĩ đến chuyện di dời, nhưng do cùng thời điểm triều cường và nước lũ trên thượng nguồn đổ về quá mạnh, chỉ trong chốc lát, cả thôn chìm trong biển nước, bà con vội vã sơ tán, tài sản hầu như bỏ lại nhà vì nước ngập hơn 1m, rất khó khăn.

Mức nước ngập khá sâu, người dân phải khẩn cấp sơ tán.

Ông Nguyễn Minh Hoan - Chủ tịch xã Tân Hải cho biết, từ 2h sáng 25.11 đến giờ, cả ba thôn Gò Thao, Gò Đền và Thủy Lợi bị ngập hoàn toàn, nhiều nơi ngập sâu hơn 1m, trong đó 1.425 hộ đang trong cảnh màn trời chiếu đất.

Ông Huỳnh Thanh Huy Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, cho biết: "Từ lúc 6h sáng, địa phương nhận thông báo có xả lũ hồ Tân Giang, xã đã tập trung đội xung kích của địa phương đưa 200 hộ từ thôn Từ Tâm 1 về nhà tránh trú bão của xã".

Những cánh đồng lai láng nước lũ.

Hiện tại nước lũ rất lớn, xã tiếp tục tập trung lực lượng di dời người dân ở những vùng trũng đến nơi an toàn, phối hợp với lực lượng lượng vũ trang của huyện đồng thời cử lực lượng chủ động chốt chặn những điểm có ngập lụt để ngăn bà con không quay về nhà.

“Tại dải lục bình trên sông Lu đang vướng vào cầu Hòa Thủy, UBND xã đang liên hệ với huyện và người dân tăng cường dọn dẹp xong trong tối hôm nay, để bảo đảm nguồn nước và không để ảnh hưởng đến hoa màu của bà con”-Ông Huỳnh Thanh Huy Thái cho biết thêm.

Tại huyện Ninh Sơn, nước lũ ngập qua quốc lộ 27, Công an tỉnh đã cử đội cảnh sát giao thông chốt chặn tại khu vực đèo Cậu, ngăn người dân không đi lại để bảo đảm tính mạng. Tại tuyến đường đi đến xã Phước Trung, huyện Bác Ái, khu vực cấu Ô Căm bị sạt núi lở đất ngăn chặn đường đi, khiến giao thông vùng này gặp nhiều khó khăn.

Đến 14h ngày 25.11, Ninh Thuận đã ngớt mưa, nhiều vùng đã có nắng. Tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành huy động mọi điều kiện có thể để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Tỉnh Ninh Thuận dự kiến sơ tán dân trên địa bàn tỉnh là 10.090 hộ/39.357 khẩu. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán được 938 hộ/3.213 khẩu (Ninh Phước: 486 hộ/1.173 khẩu, Ninh Hải: 58 hộ/210 khẩu, Thuận Bắc: 75 hộ/215 khẩu, Thuận Nam: 319 hộ/1.615 khẩu).

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã cấp cho các Sở, ngành và địa phương với số lượng như sau: Nhà bạt loại 24,75 m2 : 10 bộ, nhà bạt loại 60 m2 : 15 bộ, phao áo cứu sinh: 1.500 chiếc, phao tròn cứu sinh : 2.960 chiếc, phao bè cứu sinh: 20 chiếc, xuồng ST-660: 1 bộ, máy bơm nước chữa cháy: 2 bộ, rọ thép: 600 chiếc, 7.000 bao cát để chủ động ứng phó với cơn bão và mưa lũ.

Thắng Nam - Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hang-ngan-ho-dan-o-vung-sa-mac-ninh-thuan-bi-co-lap-trong-bien-nuoc-643214.ldo