Hàng ngàn hộ dân ở Bạc Liêu và các đảo Tây Nam vui mừng đón nước ngọt

Lực lượng chức năng thuộc Vùng 5 Hải quân và các ngành chức năng đã mang nước ngọt đến với hàng ngàn hộ dân ở Bạc Liêu và cư dân ở các đảo trên vùng biển Tây Nam.

Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN-MT) vừa tổ chức lễ bàn giao công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân tại ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước trao biên bản bàn giao công trình nước sạch cho chính quyền địa phương

Đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước trao biên bản bàn giao công trình nước sạch cho chính quyền địa phương

Công trình được thiết kế với công suất 400m3/ngày, được thi công từ ngày 7 đến 9-4, để cấp nước sinh hoạt khẩn cấp cho người dân trong thời gian hạn, mặn đang diễn ra rất nghiêm trọng.

Các đại biểu đang dùng nước ngọt tại vòi trong lễ buổi lễ bàn giao

Đại diện đơn vị nhận bàn giao là Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi và UBND xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đã tiếp nhận hai máy bơm điện chìm; một đồng hồ điện; 5 bồn nhựa dung tích 2.000 lít/bồn cùng với các thiết bị, hệ thống lọc nước mới đảm bảo an toàn, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước ăn uống, sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; góp phần giải quyết nước ngọt cho hơn 4.000 hộ dân vùng hạn mặn ở Bạc Liêu.

Người dân vui mừng khi sử dụng nước ngọt miễn phí trong mùa hạn mặn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, từ ngày 5 đến 9-4, Vùng 5 Hải quân đã điều chuyến tàu thứ hai chở nước ngọt cấp miễn phí cho hàng trăm hộ gia đình và ngư dân trên vùng biển Tây Nam nhằm chia sẻ khó khăn thiếu nước sinh hoạt với bà con.

Tặng nước lọc cho dân

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã bơm 220.000 lít nước ngọt cấp cho người dân vùng hạn ở ấp Hòn Heo, Hòn Nhum, Hòn Nghệ, Hòn Ngang và các tàu, thuyền của ngư dân đang đánh bắt hải sản quanh khu vực quần đảo Bà Lụa, quần đảo Hải Tặc. Đồng thời, tổ chức đo thân nhiệt, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và tặng 500 bình nước lọc cho người dân. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiếp tục điều tàu chở nước ngọt ra các đảo cấp cho người dân để bà con ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh Vùng 5 Hải quân tiếp nước cho cư dân thuộc các đảo thuộc vùng biển Tây Nam:

Tàu 637 trên hành trình tiếp nước cho dân

Cán bộ tàu 637 thông báo cho dân biết đến nhận nước ngọt

Bà con chạy ghe đến nhận nước ngọt từ tàu 637

Chuyền nước qua cho dân

Ngoài việc tiếp nước, cán bộ quân y còn kiểm tra thân nhiệt người dân để góp phần phòng ngừa dịch Covid-19

THỐT NỐT - PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/xa-hoi/hang-ngan-ho-dan-o-bac-lieu-va-cac-dao-tay-nam-vui-mung-don-nuoc-ngot-20200410084923808.htm