Hàng ngàn ha cam, bưởi ở Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ thất thu do bão số 4

Hà Tĩnh hiện có hàng ngàn ha cam, bưởi và cây ăn quả có múi chuẩn bị cho thu hoạch đang đối mặt với nguy cơ thất thu do bão số 4. Hiện, các địa phương đang chỉ đạo bà con tập trung chống đỡ và thu hoạch sớm chạy bão.

* Tính đến thời điểm này, toàn huyện Hương Khê đang có 1.900 ha bưởi cho quả, chủ yếu tập trung tại các xã Hương Trạch, Hương Thủy, Phúc Trạch... Theo ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng NN- PTNT huyện, khoảng nửa tháng nữa mới đến chính vụ thu hoạch bưởi nhưng hiện tại, một số hộ đã thu hoạch tỉa đạt khoảng 20% diện tích nói trên.

* Tính đến thời điểm này, toàn huyện Hương Khê đang có 1.900 ha bưởi cho quả, chủ yếu tập trung tại các xã Hương Trạch, Hương Thủy, Phúc Trạch... Theo ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng NN- PTNT huyện, khoảng nửa tháng nữa mới đến chính vụ thu hoạch bưởi nhưng hiện tại, một số hộ đã thu hoạch tỉa đạt khoảng 20% diện tích nói trên.

Tuy nhiên, trước tình hình bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn Hà Tĩnh, huyện Hương Khê đã chỉ đạo các địa phương tập trung bảo vệ cây trồng, đặc biệt lưu ý đến cây ăn quả như cam, bưởi. Theo đó, chống đỡ cho những cây sai quả, cành yếu và tiến hành thu hoạch sớm để tránh thất thu trước khi bão vào.

Ông Nguyễn Quốc Thống (thôn 8, xã Hương Thủy, Hương Khê) chia sẻ, nghe tin có bão, do bưởi còn khá xanh, cả gia đình tập trung dùng cọc để chống, gia cố những cành yếu, dù rất lo lắng nhưng thật sự là chúng tôi chưa có giải pháp triệt để để bảo vệ vườn bưởi.

Sau khi có dự báo về cơn bão số 4, Công ty Tân Thanh Phong đã tiến hành thu mua bưởi cho bà con nông dân. Trong 2 ngày qua, công ty đã thu mua được hơn 10 tấn bưởi "chạy" bão. Chiều nay (29/8), công ty vẫn đang tiếp tục tổ chức thu mua tại các xã Hương Thủy, Phúc Trạch được hơn 10.000 quả cho bà con nông dân.

Ngoài ra, nhiều thương lái cũng tìm về tận vườn mua bưởi. Chị Trần Thị Loan – một thương lái cho biết, hai ngày nay, khi có thông tin về cơn bão số 4, lo ngại ảnh hưởng đến bưởi Phúc Trạch nên nhiều người dân mong muốn thu hoạch trước khi bão vào. Do đó, chúng tôi đã thu mua được hơn 5.000 quả bưởi, dự kiến đến trưa ngày mai, sẽ thu hoạch tiếp khoảng 3.000 quả.

Được biết, năm nay, bưởi Phúc Trạch chín muộn do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng chất lượng được đánh giá ngon ngọt hơn các năm trước. Sản lượng bưởi toàn huyện ước đạt 13.000 tấn.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/hang-ngan-ha-cam-buoi-o-ha-tinh-doi-mat-voi-nguy-co-that-thu-do-bao-so-4/178272.htm