Hàng ngàn công nhân chen lấn ở Nhà máy Hòa Phát - Dung Quất

Hàng ngàn công nhân chen lấn bên trong Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất ngay giữa thời điểm cả nước đang căng mình phòng, chống dịch COVID-19.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng ngàn công nhân Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất (Quảng Ngãi) chen lấn di chuyển bên trong nhà máy.

Đáng nói, hình ảnh lan truyền giữa thời điểm cả nước căng mình phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chỉ thị yêu cầu giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Sau vài giờ đăng tải, hình ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng giữa thời điểm này, việc tụ tập là trái với tinh thần chống dịch, tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh ra bên ngoài.

Hàng ngàn công nhân chen lấn bên trong Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Hàng ngàn công nhân chen lấn bên trong Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Ngày 6-4, đại diện truyền thông Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất xác nhận, hình ảnh công nhân chen lấn vào bên trong nhà máy được chụp lại hôm 5-4, hôm nay tình trạng này đã chấm dứt.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận lãnh đạo tỉnh đã nắm thông tin về việc hàng ngàn công nhân thuộc Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất chen lấn vào bên trong nhà máy.

“Chúng tôi đang xác minh, làm rõ sự việc diễn ra tại Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động nếu doanh nghiệp nào không thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19” - ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19 bắt buộc phải tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch.

Tình hình đã thay đổi trong chiều nay, chia từng nhóm công nhân đi quan buồng khử khuẩn

Chiều 6-2, đại diện Công ty Hòa Phát Dung Quất cho hay, công ty luôn tuân thủ các quy định của Bộ Y tế và Chính Quyền địa phương về phòng dịch Covid 19 như: khử khuẩn khu làm việc, công trường, công nhân 100% đeo khẩu trang, mặc bảo hộ lao động, cung cấp nước sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt của cán bộ nhân viên (CBNV) ra vào Khu liên hợp.

Với mục đích tăng cường các biện pháp phòng dịch, ngày 4-4, công ty triển khai lắp đặt buồng khử khuẩn toàn thân tại cổng số 2 (sử dụng dung dịch Cloramin B 0.25%) để phun khử trùng cho toàn bộ CBNV đi vào làm việc tại Khu liên hợp.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên áp dụng, CBNV chưa quen quy định mới, luồng giao thông vào nhà máy bị ùn ứ tại lối vào buồng khử khuẩn. Nhận thấy vấn đề này, Công ty ngay lập tức đưa ra các biện pháp điều chỉnh, phân chia lại làn tuyến, sắp xếp lại thời gian ra vào cổng và cử người hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc việc giãn khoảng cách và không còn tình trạng như chiều qua nữa.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/hang-ngan-cong-nhan-chen-lan-o-nha-may-hoa-phat-dung-quat-903345.html