Hàng ngàn bạn trẻ tham gia chương trình hiến máu 'Giọt hồng tri ân'

Từ ngày 1-2/8, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức hiến máu 'Giọt hồng tri ân', chương trình đã thu về gần 1.600 đơn vị máu.

Chương trình được diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới của các ca bệnh COVID-19 đang ngày càng tăng tại Việt Nam nên yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch.

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu trong Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân.”

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu trong Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân.”

Tại chương trình cũng như tất cả các điểm hiến máu khác, tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu trong thời điểm dịch COVID-19: Xây dựng phương án tổ chức hiến máu tại nhiều địa điểm với thời gian dài hơn, đảm bảo giãn cách; Bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí; bố trí các ghế lấy máu cách xa nhau khoảng 1 mét; vệ sinh phòng lấy máu, giường lấy máu, các bề mặt, bàn, ghế định kỳ; đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi đăng ký hiến máu; người hiến máu và nhân viên y tế thực hiện đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn; người hiến máu được đề nghị trả lời trung thực các câu hỏi về tình trạng sức khỏe đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19…

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Chương trình được Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.

Các bạn trẻ tham gia đăng ký hiến máu qua app được xây dựng bởi BTC chương trình thực hiện.

Xét nghiệm nhanh cho người tham gia hiến máu.

Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội) cho biết: "Xem báo đài em được biết, các bệnh viện đang rất cần máu. Do dịch COVID-19, nhiều người sợ lây nhiễm bệnh khi đến nơi đông người cho nên không tham gia hiến máu. Nhóm sinh viên bọn em rủ nhau đi để hiến, tặng máu cho người cần".

Trang bị đầy đủ dụng cụ phòng dịch như khẩu trang y tế, cồn rửa tay, Nguyễn Tuyết Nhung (Sinh viên HV Nông nghiệp Việt Nam) tranh thủ đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham gia hiến máu rồi mới đi làm thêm. Nhung tâm sự, đây là lần thứ ba minh hiến máu cho nên không lo lắng. Ðiều Nhung ngại nhất là đến những nơi đông người, dễ lây nhiễm. Thế nhưng, đến nơi thấy tất cả mọi người đều cẩn thận bảo vệ bản thân, chương trình cũng bố trí không gian thông thoáng, chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang phát cho mọi người.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng chương trình đã có hàng ngàn người tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” đã thu về gần 1.600 đơn vị máu.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/hang-ngan-ban-tre-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-giot-hong-tri-an-1698562.tpo