'Hằng Nga' Khâu Bội Ninh: Cả đời chỉ đóng một vai, là nữ tỷ phú có tấm lòng thiện nguyện

Suốt hơn 30 năm qua Khâu Bội Ninh vẫn được công chúng ca ngợi là nàng Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Tây Du Ký 1986 là một trong những tác phẩm kinh điển trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Đóng góp quan trọng vào thành công của bộ phim là màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên. Bên cạnh 4 thầy trò Đường Tăng, các diễn viên phụ của Tây Du Ký 1986 cũng được khán giả hết lời khen ngợi. Trong số đó phải kể đến Khâu Bội Ninh với vai Hằng Nga tiên tử.

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh trong một gia đình quân nhân, cha là tướng quân đội. Năm 16 tuổi bà theo học bộ môn vũ đạo tại Học viện Dân tộc Trung ương sau đó về công tác tại Đoàn văn công Quân khu Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong những năm 1980 không có nhiều cơ hội cho các diễn viên múa nên Khâu Bội Ninh từng có thời gian rong ruổi theo các đoàn phim đảm nhận công việc của một nhân viên hậu trường.

Năm 1983, bà làm thư ký trường quay cho dự án truyền hình Hồng lâu mộng của đài CCTV. Cũng trong thời gian này, đạo diễn Dương Khiết đang tìm kiếm gương mặt nữ diễn viên vào vai Hằng Nga trong Tây Du Ký. Bà còn yêu cầu người này phải biết múa để tự thể hiện các điệu múa nghê thường say đắm lòng người của Hằng Nga. Nữ đạo diễn cất công đi tìm nhiều nơi, nhưng chưa tìm được ai thực sự vừa ý. Người có nhan sắc thì không biết múa, người diễn tốt, biết múa nhưng lại không trình diễn được vũ điệu theo kiểu cổ trang như trong phim.

Trong một lần ghé thăm đoàn phim Hồng lâu mộng, Dương Khiết tình cờ biết tới nữ thư ký trường quay trẻ tuổi Khâu Bội Ninh. Bà gọi cô gái 25 tuổi đến thử vai, yêu cầu thể hiện một điệu múa "sao cho ra khí chất của Hằng Nga" và “thần tiên nhất có thể". Với ngoại hình và tư chất vốn có, Khâu Bội Ninh không khiến Dương Khiết thất vọng. Sau đó, bà được giao cho vai diễn này.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng khí chất tiên tử và diễn xuất tự nhiên của bà để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả. Hơn 30 năm qua, đã có nhiều lứa diễn viên vào vai Hằng Nga nhưng vẫn chưa có ai vượt qua được cái bóng của Khâu Bội Ninh.

Sau thành công của Tây Du Ký, cái tên Khâu Bội Ninh được biết đến rộng rãi. Công chúng mong chờ những vai diễn tiếp theo của người đẹp sinh năm 1958 thế nhưng, bà bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, đó là kinh doanh. Nói về quyết định này mỹ nhân họ Khâu bộc bạch: "Với tôi, diễn xuất là duyên nhưng không phận".

Sau khi từ bỏ nghệ thuật, bà tập trung vào công việc kinh doanh, thường xuyên đi lại giữa nước ngoài và Hong Kong, ít khi xuất hiện tại Bắc Kinh. Hiện bà đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, nắm trong tay khối tài sản kếch sù. Mỗi năm, doanh nghiệp của bà thu về lợi nhuận hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

Về đời tư, Khâu Bội Ninh từng kết hôn với con trai của một cán bộ cao cấp trong quân đội. Đáng tiếc, hai người không hòa hợp trong lối sống nên quyết định chia tay. Dù ly hôn nhưng bà và chồng cũ vẫn coi nhau là bạn.

Khâu Bội Ninh và ông xã hiện tại.

Khâu Bội Ninh và ông xã hiện tại.

Sau này Khâu Bội Ninh đi bước nữa với một doanh nhân Hoa kiều tên Lý Đạo. Chồng bà là chủ tịch một công ty sản xuất đồ gia dụng. Cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Chia sẻ về ông xã hiện tại Khâu Bội Ninh cho biết bà cảm thấy may mắn khi có thể gặp một người đồng điệu với mình trong cả công việc và cuộc sống.

Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, Khâu Bội Ninh còn nổi tiếng với nhiều hoạt động thiện nguyện. Bà đã đứng ra thành lập một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo. Tính đến tháng 6/2018, Khâu Bội Ninh cùng doanh nghiệp của mình đã xây dựng 105 trường tiểu học ở các vùng sâu, vùng xa. Bà còn là người giúp đỡ hơn 120 nghìn trẻ em nghèo có cơ hội đến trường.

Ở tuổi 62, tuy không còn trẻ nhưng Khâu Bội Ninh vẫn giữ được nét thanh tân, dịu dàng. Bà hạnh phúc với những gì đang có. Và Tây Du Ký cùng vai diễn Hằng Nga sẽ mãi là một kỷ niệm đặc biệt trong thời son trẻ của bà.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-nga-khau-boi-ninh-ca-doi-chi-dong-mot-vai-la-nu-ty-phu-co-tam-long-thien-nguyen-a490671.html