Hàng loạt vụ xả súng ở Chicago, hơn 30 người thương vong

Cảnh sát bảo vệ một hiện trường vụ xả súng ở đường S. May, Chicago. Ảnh: AP

Cảnh sát bảo vệ một hiện trường vụ xả súng ở đường S. May, Chicago. Ảnh: AP

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong hàng loạt vụ xả súng ở bang Chicago trong dịp nghỉ Lễ tưởng niệm (Memorial Day) tại Mỹ.

Theo AP, các vụ việc trên xảy ra trong khoảng thời gian từ chiều ngày 22 đến sáng 25-5 (giờ địa phương). Các vụ xả súng thường xảy ra trong dịp lễ tưởng niệm ở Mỹ. Năm 2019, đã có 43 người bị bắn, với 7 người thiệt mạng trong dịp này. Con số thương vong lớn nhất được ghi nhận vào năm 2016 với ít nhất 69 người bị bắn, trong đó có 6 người thiệt mạng. Không chỉ ở Chicago, nhiều bang ở nước Mỹ tiếp tục phải hứng chịu thiệt hại về người trong các vụ bạo lực súng đạn. Tại bang Missouri, có ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các vụ xả súng liên tiếp xảy ra trong ngày 25-5.

Vụ xả súng đầu tiên xảy ra ở khu Jeff-Vander-Lou. Một người đàn ông tử vong do bị bắn nhiều phát đạn khi đang ở trong ô-tô. Vụ thứ 2 xảy ra tại trung tâm thành phố làm một người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

T.VĂN

>> Mỹ: Xả súng thương tâm tại bữa tiệc gia đình

>> Xả súng tại nhà máy bia ở Mỹ, 6 người chết

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_225362_hang-loat-vu-xa-sung-o-chicago-hon-30-nguoi-thuong-vong.aspx