Hàng loạt vụ trộm táo tợn những ngày giáp Tết

Trong tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã xảy ra nhiều vụ trộm lớn trên địa bàn cả nước. Những vụ trộm khiến dư luận xôn xao về hành vi liều lĩnh, tinh vi của thủ phạm...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nam thanh niên chuyên đột nhập biệt thự để trộm cắp

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Phan Công Hà (SN 1996; trú tại Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thạo (SN 1992; trú tại Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, rạng sáng ngày 25/12, tổ công tác của Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và đưa thanh niên này về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phan Công Hà (SN 1996; trú tại Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang). Hà hiện không có việc làm và thường xuyên lang thang trên địa bàn Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 21/12/2019, Hà đã đột nhập vào một căn biệt thự tại khu biệt thự liền kề A10 Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) trộm cắp 5 chiếc máy tính xách tay, 1 chiếc đồng hồ. Số tài sản này Hà bán cho Nguyễn Văn Thạo (SN 1992; trú tại Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang).

Qua đấu tranh khai thác, Hà khai vào các ngày 27/11 và 10/12, đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại các căn biệt thự trong khu đô thị Nam Trung Yên Cầu Giấy. Số tài sản trộm cắp được gồm 3 chiếc máy tính bảng, 1 túi xách, 1 iPhone 11 Pro Max, 1 chiếc đồng hồ Apple Watch seri 5.

Sau khi trộm được, Hà đã bán cho Thạo để lấy tiền ăn tiêu. Thạo cũng đã bán lại số đồ trộm cắp này cho các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử để ăn chênh lệch. Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nhóm đạo chích 14-15 tuổi trộm nhiều tài sản có giá trị

Công an xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nhóm 5 thiếu niên độ tuổi 14-15 chuyên đột nhập nhà dân để lấy trộm tiền và tài sản.

Trước đó, công an xã Xuân Ninh triệu tập 5 thiếu niên trú tại 2 xã Hiền Ninh và Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh), thu hồi nhiều tang vật do nhóm này lấy trộm của người dân trên địa bàn.

Theo điều tra, vào 10/12/2019, gia đình anh Nguyễn Văn Nam, trú tại thôn Xuân Dục 3 (xã Xuân Ninh) bị kẻ gian đột nhập, laptop và 2 điện thoại di động trị giá hơn 12 triệu đồng.

Công an xã Xuân Ninh sau đó vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm vụ trộm là một nhóm thiếu niên. Nhóm này do Trần Mạnh Hải (15 tuổi, trú xã Hàm Ninh) cầm đầu cùng 4 thiếu niên khác trú xã Hiền Ninh gồm Trần Vũ Tân (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (14 tuổi), Nguyễn Văn Thế (14 tuổi), Võ Văn Hùng (14 tuổi).

Bị triệu tập, Trần Mạnh Hải thừa nhận cùng cả nhóm thực hiện vụ trộm tại nhà anh Nam. Thiếu niên này cũng thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân ở xã Xuân Ninh, lấy đi 3 điện thoại di động, 1 con heo đất có tổng trị giá gần 7 triệu đồng.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Xuân Ninh đã giữ tang vật gồm một laptop, 5 điện thoại di động, 2 đôi giày, một con dao kim loại dài khoảng 50 cm từ nhóm trộm nhí. Công an huyện Quảng Ninh giao Công an xã Xuân Ninh xử phạt hành chính nhóm này.

Ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh sa lưới

Vào tháng 12/2019, thông tin từ công an huyện kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp 23 xe máy bằng thủ đoạn hết sức tinh vi.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Kỳ Anh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy với cùng phương thức thủ đoạn tháo yếm trước của xe máy và nối dây điện để khởi động xe. Các vụ trộm cắp thường xảy ra ở khu vực vắng người qua lại hoặc những nơi tổ chức tiệc tùng, đám cưới không có người trông coi xe. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Anh đã lập chuyên án mang bí số TXM 2018 để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ban chuyên án đã xác định được danh tính 4 đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995), Nguyễn Văn Hiên (SN 2001), Trần Xuân Hiếu (SN 1995, cùng trú tại xã Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Lê Trung Dũng (SN 1991, trú tại xã Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền ăn chơi, các đối tượng thường đi dọc các tuyến đường, khi phát hiện xe không người trông coi, chúng tháo yếm trước của xe máy và nối dây điện để nổ máy xe rồi tháo chạy. Sau khi gây án, chúng chạy xe vào vào tỉnh Quảng Bình và bán lại xe cho Lê Trung Dũng (SN 1991, trú tại xã Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình). Từ năm 2016 đến 2019, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng Bình. Giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được trên 200 triệu đồng.

Được biết, cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy này là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995), Dũng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 17 chiếc xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án.

Sao Việt bị trộm đồ tiền tỷ

Vào những ngày đầu tháng 1/2020, Hoa hậu Phương Lê xót xa lên tiếng về việc mất chiếc đồng hồ đính kim cương dây mà màu đen. Được biết chiếc đồng hồ này có giá khoảng 1,6 tỉ đồng. "Đã mất khi đi trên chuyến bay! Mọi người cẩn thận khi đi máy bay nhé trời ơi hạng thương gia cũng có trộm đó! Cái đồng hồ của tôi trả cho tôi, làm ơn đi mà", Phương Lê viết trên trang cá nhân.

Được biết khi ngồi trên chuyến bay hạng thương gia, Phương Lê đã để đồng hồ trong túi nhưng bị lấy trộm mất. Khi một người bạn hỏi: "Sao lại mất đồ rồi hả mình". Phương Lê liền than thở: "năm nay đi hết kim cương mình ạ". Trong năm 2019, Phương Lê đã làm mất 7 viên kim cương. Cụ thể vợ chồng cô mua cho 3 cô con gái mỗi người một đôi hoa tai kim cương và một chiếc nhẫn, tuy nhiên vì tính bất cẩn của mình mà cô đã làm mất chúng. Trong đó mỗi đôi hoa tai giá trị 2 carat và một chiếc nhẫn hình trái tim 3 carat.

Trước đó, Hoa hậu Phương Lê từng gây chú ý khi sở hữu 2 chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá gần 4 tỉ đồng. Hai chiếc đồng hồ này đều thuộc thương hiệu đình đám thế giới Chopard.

Không chỉ Hoa hậu Phương Lê kêu mất đồ, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đăng thông báo nhà anh bị trộm đột nhập. Giọng ca “Con bướm xuân” chia sẻ kèm theo 3 video trích xuất từ camera an ninh, ghi lại toàn bộ sự việc. Theo đó, có 2 thanh niên lạ mặt đã đột nhập vào nhà nam ca sĩ và lấy đi 1 chiếc xe SH đắt tiền.

“Tối qua khoảng 20h, mình đang nằm xem phim và ngủ mất tiêu lúc nào không biết, lại quên không khóa cửa nhà nên bị trộm vào lấy mất chiếc xe honda SH (xe đang hết xăng, mình chưa kịp đổ).

Bạn nào lấy thì trả giúp mình được không? Hoặc có thể nhắn tin thương luợng. Vì chiếc xe này có rất nhiều kỉ niệm đối với mình.

Nếu bạn nào lấy, thấy mình post clip thì vào bình luận bên dưới hoặc inbox giúp mình nhé, để mình khỏi gửi clip ra công an, nhiều khi cuối năm xui xui mấy bạn lại bị đi tù, cha mẹ buồn lòng, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Xin cảm ơn trước”, Hồ Quang Hiếu viết.

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/202001/hang-loat-vu-trom-tao-ton-nhung-ngay-giap-tet-7dc1a27/