Hàng loạt vụ sàm sỡ trong thang máy: Nhận diện 'yêu râu xanh' muốn quấy rối tình dục

Sau hàng loạt vụ sàm sỡ trong thang máy, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề đạo đức của một số người đang xuống dốc và ở mức độ báo động đỏ. Tuy nhiên, khi bước chân vào một không gian chật hẹp phụ nữ cũng cần quan sát thật kỹ để nhận diện kẻ biến thái mà tránh xa.

Uống rượu có mục đích thì sàm sỡ cũng có chủ đích

Thời gian gần đây, hàng loạt sự việc phụ nữ bị sàm sỡ trong thang máy nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất chính là sự việc sàm sỡ phụ nữ gần thang máy chung cư ở Long Biên. Người đàn ông trung tuổi mặc quần ngắn, áo phông xanh sọc kẻ đã có biểu hiện hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm của cô gái trẻ trong góc tối hầm để xe.

Điều mà chúng ta dễ nhận thấy ở những yêu râu xanh này họ đều có rượu trong người. Và sau khi sự việc xảy ra bị cộng đồng lên án họ liền đổ lỗi cho rượu, chính rượu đã khiến họ không điều khiển được bản thân.

Theo chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên - cố vấn giáo dục cấp cao của Tập đoàn Microsoft, giảng viên các chương trình đổi mới giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đây là một lý do ngớ ngẩn và sự bao biện ngu muội.

“Chẳng có gì để bao biện được vì không ai bắt họ uống rượu. Nếu như họ bị bệnh và phải dùng một loại thuốc ảo giác khiến họ mất kiểm soát hành vi thì còn có thể đổ lỗi. Đây họ uống rượu đấy là chủ đích của họ cũng như họ sàm sỡ trong thang máy cũng có chủ đích thì đương nhiên hành vi đó là sai, đáng lên án và những "yêu râu xanh" này phải chịu hình phạt trước pháp luật. Từ đây, chúng ta cũng nhận thấy rõ một số người vấn đề đạo đức đang xuống dốc, nó báo động vượt ngưỡng.

Tôi nghĩ, từ khi mạng xã hội phát triển đã kéo theo nhiều hệ lụy, ngày càng nhiều hơn. Vấn đề xấu lan ra rất nhanh, người ta dễ tiếp cận thông tin nhưng lại không có năng lực để kiểm soát hành vi nên bị ảnh hưởng. Điều này khiến chúng ta hướng đến sự tự giáo dục và văn hóa của gia đình chứ không phải do nhà trường”, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên phân tích.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên

Cũng theo vị chuyên gia này, vì vấn đề đang ở mức báo động đỏ nên trẻ em và phụ nữ cần biết tự vệ bản thân dù có gặp hay không. Hơn hết, phải giáo dục cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau khi gặp tình huống trớ trêu như vậy chứ không phải lấy điện thoại ra quay phim và coi như đó là chuyện của người khác chứ không phải của mình.

Bất kỳ một người khi nhìn thấy phụ nữ, em nhỏ bị sàm sỡ nên có cùng suy nghĩ, con em, người thân họ một lúc nào đó sẽ trong hoàn cảnh như vậy và cũng cần sự hỗ trợ. Phải có sự chung tay thì mới chấm dứt được nạn sàm sỡ, mới cùng nhau bảo vệ được cho phụ nữ và các em gái.

Kẻ biến thái thể hiện rõ ở ánh mắt, lời nói và dáng đi?

Cùng chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin về vấn đề này, PGS.TS Phạm Ngọc Trung (Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí) cho hay: “Những người này có một suy nghĩ biến thái, lệch lạc và khi ở trong không gian chật hẹp nên họ dễ nảy sinh những ý nghĩ thiếu văn minh và đi quá giới hạn cho phép.

Bởi, khi vào thang máy hay ở không gian chật hẹp, hơn nữa họ nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm khó chống cự được nên mới nảy sinh các hành vi, cử chỉ khiếm nhã mang tính chất quấy rối tình dục. Tình trạng này hiện nay nó khá phổ biến ở Việt Nam.

Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ sự xuống cấp của đạo đức xã hội, hiện tượng văn hóa tiêu cực tràn lan trong đời sống”.

Quấy rối thang máy được ghi lại.

Một câu hỏi đặt ra, vậy phụ nữ cần làm gì mỗi khi đi một mình vào thang máy hay những không gian chật hẹp, vắng vẻ để tránh sự sàm sỡ của những kẻ biến thái?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung chỉ ra, khi đi vào thang máy thấy một người đàn ông nào đó bất bình thường thể hiện qua ánh mắt, nói năng, đi lại và mồm sặc mùi bia rượu thì nên tránh đi để cho đỡ những phiền hà. Khi vào thang máy thấy có một mình cùng những người như vậy chúng ta nên lùi lại chờ chuyến sau đông người. Nếu không, phải thật tỉnh táo, khôn khéo, tế nhị nhìn xem người đó có đủ đọ tin cậy hay không.

Nhưng, có một điều đáng quan trọng hơn, mỗi người chúng ta cần phải giúp lan tỏa lối sống lành mạnh, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Và mỗi người cần phải có một kỹ năng sống, khả năng phòng vệ bản thân ở mọi tình huống.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-vu-sam-so-trong-thang-may-nhan-dien-yeu-rau-xanh-muon-quay-doi-tinh-duc-a448177.html