Hàng loạt vụ nổ súng chấn động dư luận vì mâu thuẫn nhỏ

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp 'dậy sóng' vì xuất hiện hàng loạt video clip ghi lại diễn biến các vụ nổ súng ở Đồng Nai, TP Đà Lạt, TP Hải Phòng để giải quyết mâu thuẫn .

Nổ súng đạn chì, 2 cha con nhập viện

Khoảng 14h ngày 4/4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên, thuộc địa phận phường 5 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi) bị thương ở tay.

Vào thời điểm trên, anh An vừa dắt xe máy từ trong nhà ra thì bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Ít phút sau, trong lúc ông Trương Công Bình đang loay hoay băng bó vết thương cho con thì nghe tiếng nổ, bàn tay phải của ông trúng đạn chảy máu.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại đạn bắn trúng cha con ông Bình là đạn chì, thường dùng cho loại súng bắn hơi gas.

Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng và triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ vụ nổ sung.

Phó Giám đốc nổ súng để giải quyết chuyện làm ăn

Khoảng 15h30 ngày 1/4, trên đường 25C, đoạn qua địa phận xã Long Thọ (Nhơn Trạch, Đồng Nai), xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Thời điểm này, một nhóm người đứng vây chiếc ôtô con ở lề đường sau đó có mâu thuẫn với tài xế. Người mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm đứng ra nói chuyện với nhóm thanh niên và bị đánh vào mặt nên bất ngờ rút từ trong người ra một vật giống khẩu súng ngắn đuổi theo nhóm người vừa tấn công mình, rồi bắn nhiều phát đạn.

Lúc này, nhóm người khác từ ôtô bán tải vừa đi đến và cầm theo mã tấu xông vào chém thanh niên áo đen. Đối tượng này sau đó còn cầm súng truy đuổi nhóm người và tiếp tục bắn thêm nhiều phát đạn.

Vụ việc làm khu vực trở nên náo loạn và khiến một người bị thương.

Phó Giám đốc công ty bảo vệ (áo đen) nổ súng ở Đồng Nai để giải quyết mâu thuẫn làm ăn.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lấy lời khai những người liên quan. Theo đó, hai nhóm này sử dụng mã tấu và súng bắn đạn cao su để hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Người trực tiếp liên quan vụ việc và là người cầm súng bắn nhiều phát đạn là ông Võ Quốc Tuấn - Phó giám đốc Công ty bảo vệ Hoàng Huy (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).

Người mẹ lao vào đỡ đạn cho con

Ngày 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông giơ vật giống súng bắn khiến một phụ nữ bị thương. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Chị Thùy Dương (con gái của bà Hà) khẳng định gia đình không có mâu thuẫn với người nổ súng. Chị Dương nhận định, câu chuyện trên có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn của 2 đứa trẻ.

Theo lời kể, chiều 28/3, Nguyễn Trung Thành (11 tuổi, em con dì của Dương) và Đức Anh (11 tuổi) chơi bóng và xảy ra xô xát. Khi sự việc xảy ra, Đức Anh được cho đã chạy về nhà mách anh trai là tên Thịnh (26 tuổi). Thịnh bị nghi đã quay lại sân bóng cùng em trai rồi ra tay đánh Thành khiến nạn nhân rạn xương quai hàm, chấn động não.

Sau sự việc, gia đình bé Thành không đồng ý gặp gỡ gia đình Thịnh để hòa giải. Họ mong giải quyết sự việc bằng pháp luật.

Vụ nổ súng ở Hải Phòng khiến một người phụ nữ bị thương.

Trưa 29/3, Thịnh cùng 7 thanh niên khác tìm đến nơi ở của gia đình chị, với mục đích tìm gặp anh Tùng-bạn học cấp 2 cũng là người thân của gia đình bé Thành. Khi anh Tùng xuất hiện, một thanh niên trong nhóm của Thịnh đã rút súng và chĩa thẳng vào anh Tùng.

Bà Hà thấy con trai bị nhóm người uy hiếp đã lao ra can ngăn. Tiếng súng nổ phát ra, bà Hà bị thương ở vùng đùi.

Công an Hải Phòng bước đầu xác định các nghi can trong vụ nổ súng gồm: Hoàng Ngọc Vân (tức Vân 'Thịnh', 26 tuổi), Vũ Tuấn Long (25 tuổi) và Hoàng Anh Mỹ (25 tuổi), cùng ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Công an kiểm tra cửa hàng linh kiện súng ở Hà Nội

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra khu vực mua bán linh kiện súng, đạn tại chợ Trời như Tiền Phong đã phản ánh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một số linh kiện chế tạo vũ khí và tiến hành xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ một số hạt chì, nghi là đạn dành cho súng hơi và một số linh kiện như: súng hơi, ống ngắm các loại... được cửa hàng điện máy Hải Đăng (số 108 phố Trần Cao Vân – chợ Trời) bày trong tủ kính. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong và thu giữ, giám định để xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời, để phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hang-loat-vu-no-sung-chan-dong-du-luan-vi-mau-thuan-nho-1258264.tpo